Hai ông Elon Musk và Donald Trump dường như có một tình bạn sâu sắc hơn những gì ngoại giới được biết. Cựu tổng thống thậm chí còn cố gắng thuyết phục ông chủ của X (trước đây là Twitter) mua lại mạng xã hội Truth Social của mình.

r shutterstock 2068203671
TRUTH Social trên điện thoại thông minh (Ảnh: Rokas Tenys / Shutterstock)

Ngày 12/3, Washington Post dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, cựu Tổng thống Trump từng đề xuất với ông Musk một lời đề nghị rất dễ bị từ chối: Mua lại bản sao Twitter của Trump có tên Truth Social, do ông tạo ra vào đầu năm 2021 sau khi bị đóng tài khoản trên Twitter.

Thời điểm đó, ông Musk đang điều hành Twitter (hiện là X) sau khi hoàn tất thương vụ mua lại công ty mạng xã hội này với giá 44 tỉ USD vào cuối năm 2022. Tháng 5/2023, ông Musk mới bổ nhiệm bà Linda Yaccarino làm giám đốc điều hành (CEO) mới của Twitter.

Truth Social được thành lập vào tháng 2/2022. Khi đó, ông Trump bị Twitter cấm vĩnh viễn sau sự kiện bạo loạn ở Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021. Về cơ bản, Truth Social đã mất tiền và người theo dõi kể từ khi ra mắt.

Trên thực tế, ngay từ đầu mạng xã hội này đã gặp nhiều khó khăn. Theo trang tin Business Insider (Mỹ), mạng xã hội Truth Social của ông Trump đã gặp nhiều rào cản tài chính từ khi ra mắt năm 2022. Hồ sơ Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy, nền tảng này đã lỗ hàng chục triệu USD vào năm 2023.

Theo 2 nguồn tin giấu tên của Washington Post, mùa hè năm 2023, chưa đầy 2 năm trước khi ứng dụng này ra mắt, cựu Tổng thống Trump đã hỏi ông Musk liệu ông ấy có quan tâm đến việc mua lại Truth Social không.

Các chi tiết của cuộc thảo luận không được tiết lộ, cả hai người đàn ông đều không phản hồi trực tiếp cho bất kỳ tuyên bố nào trong bài viết của Washington Post.

Khi được hỏi về các cuộc thảo luận mua lại, Musk nói với tờ báo rằng ông chưa bao giờ đến Mar-a-Lago, nơi tư dinh của ông Trump tọa lạc. Người phát ngôn của ông Trump cũng không cung cấp thêm thông tin.

Người phát ngôn truyền thông của cựu Tổng thống Trump, cô Shannon Devine, nói đùa rằng ông Trump và ông Musk thực sự đang thảo luận về việc mua tờ Washington Post, nhưng họ không nghĩ việc đó đáng giá.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, ông Musk và các đảng viên Đảng Cộng hòa giàu có khác đã gặp ông Trump tại Palm Beach, Florida, để thảo luận về các khoản quyên góp tiềm năng cho chiến dịch tranh cử.

Khi tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ông Trump sẽ phải đối mặt với một “cuộc chiến tốn kém”. Hôm 9/3, báo Financial Times của Anh đưa tin, bà Liz Uihlein và chồng là ông Dick Uihlein, đều là các doanh nhân và tỉ phú phe bảo thủ người Mỹ (bảo lưu và thủ giữ truyền thống), sẽ tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.

Bình Minh (t/h)