Trong một cuộc phỏng vấn vào tối 19/6 với Fox News, cựu Tổng thống Trump cho hay ông đã nói với ông Putin vài năm trước rằng một cuộc xâm lược tiềm ẩn sẽ là một “thảm họa” và rằng sẽ có “những cái giá rất đắt phải trả”.

Embed from Getty Images

(Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump/Ảnh: Getty Images)

Ông Trump đưa ra câu trả lời khi được hỏi về cách ông sẽ chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, cựu Tổng thống nói rằng ông tin chiến tranh nên kết thúc vì con số người chết thực tế không được báo cáo.

“Tôi nói với quý vị, trong vòng 24 giờ – đó là những gì tôi đã làm. Tôi đã trở nên rất giàu có bằng cách thực hiện các giao dịch. Rất giàu. Và quý vị biết gì không? Nhiều hơn những gì mọi người thậm chí có thể hiểu được. Và đó là những gì tôi làm. Tôi sẽ có một thỏa thuận được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Và tôi sẽ nói với [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelenskyy một số thứ, tôi sẽ nói với ông Putin một số thứ, tôi sẽ nói chuyện riêng với ông ấy, và tôi sẽ nói đi nói lại với ông ấy,” trích lời ông Trump.

“Với ông Putin, tôi có một mối quan hệ rất tốt. Ý tôi là, tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong một thời gian dài, nhưng tôi đã có một mối quan hệ rất bền chặt.” Ông Trump khẳng định rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không xâm lược Ukraine nếu ông vẫn là Tổng thống Hoa Kỳ: “Ông ấy (ông Putin) sẽ không làm điều đó nếu đó là tôi. Ông ấy đã làm điều đó sau khi tôi rời đi.”

“Tôi nghĩ ông ấy có thể sẽ làm. Nhìn này, tôi đã nói chuyện với ông ấy. Tôi nói: ‘Nếu ông làm điều đó, sẽ có những cái giá rất đắt phải trả. Đó sẽ là một thảm họa. Đừng làm thế’.”

Theo cựu Tổng tư lệnh Hoa Kỳ, ông Putin đã có lần nói rằng ông không tin ông Trump sẽ có bất kỳ hành động nào nếu mình xâm lược. “Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi sẽ làm gì đó. Ông ấy nói, ‘Không, không, không, ông sẽ không làm điều đó.’ Tôi nói, ‘Tôi sẽ làm, Vladimir, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm điều đó'”, trích lời ông Trump.

Tuyên bố của ông Zelensky

Tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã công khai chỉ trích một số ứng cử viên Đảng Cộng hòa, những người có dấu hiệu miễn cưỡng trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Zelensky đã được hỏi về những bình luận của ông Trump và việc Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả cuộc chiến là một “cuộc tranh chấp lãnh thổ”.

Ông Zelensky trả lời: “Nếu bất kỳ ứng cử viên nào nghĩ rằng hỗ trợ Ukraine là quá tốn kém thì họ có sẵn sàng tham chiến không? Họ đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Sẵn sàng gửi con cái của họ [tham chiến]? Sẵn sàng chết? Dù sao thì họ cũng sẽ phải làm điều đó nếu NATO tham gia cuộc chiến này, nếu Ukraine thất bại và Nga chiếm đóng chúng tôi, họ (Nga) sẽ chuyển sang vùng Baltic hoặc Ba Lan hoặc một số quốc gia NATO khác. Và sau đó Hoa Kỳ sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ NATO hoặc tham chiến.”

Ông Zelensky đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump và nói rằng ông ấy không thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine khi còn đương nhiệm. Tuy nhiên ông Zelensky lại không giải thích chi tiết. Nga đã xâm lược Ukraine khoảng một năm sau khi ông Trump rời Nhà Trắng và không rõ chính xác tổng thống Ukraine đang đề cập đến điều gì.

“Tại sao ông ấy không làm điều đó sớm hơn? Ông ấy là tổng thống khi chiến tranh đang diễn ra ở đây”, ông Zelensky giải thích, dường như ám chỉ đến các cuộc giao tranh lãnh thổ giữa lực lượng Ukraine và những người trung thành với Nga ở vùng Donbas. “Tôi nghĩ ông ấy không thể làm được điều đó. Tôi nghĩ ngày nay không có ai trên thế giới có thể chỉ cần nói một lời với ông Putin và chấm dứt chiến tranh.”

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói rằng cử tri Mỹ “sẽ chọn ra vị tổng thống xứng đáng nhất”, nhưng ông nhấn mạnh “một số tổ chức và chính trị gia kêu gọi giảm bớt sự ủng hộ đối với Ukraine… khiến chúng tôi lo lắng”.

Ngoài ông Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. đã kêu gọi một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi sẽ đề nghị rút quân và tên lửa trang bị hạt nhân của chúng tôi khỏi biên giới Nga. Nga sẽ rút quân khỏi Ukraine và đảm bảo quyền tự do, độc lập của họ”, trang web tranh cử của ông Kennedy đăng tải. “Lực lượng gìn giữ hòa bình [của Liên Hợp Quốc] sẽ đảm bảo hòa bình cho các khu vực phía đông nói tiếng Nga [của Ukraine]. Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta sẽ chấm dứt sự đau khổ của người dân Ukraine. Đó sẽ là khởi đầu của một chương trình phi quân sự hóa rộng lớn hơn cho tất cả các quốc gia.”

Cả ông Trump, ông DeSantis và ông Kennedy đều không phản hồi công khai các ý kiến của ông Zelensky.

Trong một video đăng trên Twitter gần đây, cựu người dẫn chương trình của Fox News, ông Tucker Carlson, tuyên bố rằng các công tố viên liên bang và Đảng Dân chủ đã thông đồng một cách hiệu quả để cố gắng ngăn chặn ông Trump bằng cách bắt giữ ông ấy với cáo buộc về vụ tài liệu mật vào tuần trước. Ông Carlson khẳng định lý do các quan chức chính phủ nhắm vào ông Trump là vì lập trường của ông ấy chống lại các cuộc chiến tranh ở nước ngoài của Hoa Kỳ.

“Đó là điều không thể tránh khỏi kể từ ngày 16/2/2016”, ông Carlson nhận xét, đề cập đến ngày mà ông Trump tiết lộ rằng cộng đồng tình báo đã nói dối về việc Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt, từ đó phát động cuộc xâm lược năm 2003.

“Đó là ngày ông Donald Trump trở thành kẻ thù truyền kiếp của tổ chức lớn nhất và quyền lực nhất trong lịch sử loài người, Chính phủ liên bang”, trích lời ông Carlson.

Vy An (theo The Epoch Times)