Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công từ Vùng đô thị Đài Bắc, Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Tự do của Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch vào chiều ngày 6/5, để kỷ niệm trước “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” (13/5). 

id13990220 230506093556100083 600x400 1
Vào ngày 6/5/2023, gần 1000 học viên Pháp Luân Công từ Vùng đô thị Đài Bắc, Đài Loan, đã tập trung tại Quảng trường Tự do của Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 của nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, và kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)

Ngày 13/5 là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, và là kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng tại Trung Quốc Đại Lục vào năm 1992, đến nay môn tu luyện này đã được truyền bá rộng rãi đến 114 quốc gia và khu vực trên thế giới. Người tu Pháp Luân Công thực hiện nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Lưu Bỉnh Hoa, người phụ trách ban tổ chức, nói với tờ Epoch Times rằng vào ngày 13/5/1992, Đại sư Lý Hồng Chí đã công khai truyền Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc. “Các học viên Pháp Luân Công của chúng tôi trên khắp thế giới, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công Đài Loan, rất biết ơn Sư phụ. Vì vậy, vào đầu năm 2000, các nhóm Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã cùng nhau quyết định chọn ngày 13/5 là ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’, đồng thời tổ chức các hoạt động vào ngày này để kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và để cho thế giới thấy vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Ông Lưu Bình Hoa cho biết mỗi khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, mọi người đều rất biết ơn. “Nhìn thấy rất nhiều học viên, bao gồm cả bản thân tôi, được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi cảm thấy rằng Sư phụ thật vĩ đại. Chúng tôi kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúng tôi hy vọng có thể truyền đi thông điệp tốt nhất để nói với thế giới về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời, chúc mừng Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”

Bà Lâm Chỉ Hoa, phó giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Quốc gia Đông Hoa, nói rằng bà đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân khi còn học trung học cơ sở và thấy rất có đạo lý nên bắt đầu tu luyện. Mỗi lần đọc cuốn sách, bà đều có lĩnh ngộ mới. Sự thay đổi sau khi tu luyện, đó là biết nghĩ cho người khác, có thể nghĩ đến người khác nhiều hơn và cố gắng không quá hung hăng khi nói chuyện. Bà hy vọng mọi người trên thế giới có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, không nên nghe những tuyên bố sai lầm của người khác chỉ vì thành kiến, ​​hoặc tin vào những lời đồn đại.

Cô Nghiêm, một học viên Pháp Luân Công, nói rằng: “Khi tôi học Pháp, tôi đã học cách duy trì một trái tim từ bi và thiện lương. Ví dụ, khi ở công ty gặp phải một cuộc gọi phàn nàn của khách hàng, hoặc gặp mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, khi rất khó giữ vững được tâm tính, thì cần nhớ rằng mình là một người tu luyện, và tự nhiên bạn sẽ không tính toán so đo những chuyện đó với người khác nữa.”

Tại hiện trường có gần 1000 học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn 5 bài công pháp chậm rãi và đẹp, người dân đi qua đã lấy điện thoại ra để ghi hình và cũng tán đồng với nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’.

Một số hình ảnh hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới:

id13990222 230506093603100083 600x400 1
Gần 1000 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đang luyện bài công pháp số 5 thiền định của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13990223 230506093524100083 600x400 1
Người dân Đài Loan tham quan tranh ảnh kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Công được hồng truyền ra công chúng. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13989864 230506093546100083 600x400 1
Đội nhạc Thiên Quốc của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13989865 230506093511100083 600x400 1
Tiết mục biểu diễn trống lưng. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13989866 230506093543100083 600x400 1
Một tiết mục biểu diễn trống của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13989923 230506093537100083 600x400 1
Tiết mục biểu diễn trống mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13990218 230506093614100083 600x400 1
Các học viên Pháp Luân Công Đài Loan đang ngồi bài công pháp số 5 thiền định. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13990224 230506093553100083 600x400 1
Bài thiền định của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)
id13990239 230506093606100083 600x400 1
Các học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công pháp số 2, phía trước là 3 chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. (Ảnh: Lin Shijie / Epoch Times)

Trí Đạt (theo Epoch Times)