Các công tố viên Đài Loan đã phát hiện ra mạng lưới gián điệp lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong thập kỷ qua, và truy tố 10 quân nhân đang tại ngũ và đã nghỉ hưu. Kế hoạch bí mật và chuyên án của tổng thống cũng bị rò rỉ.

truc thang CH47 Dai Loan
Trực thăng CH-47 của Quân đội Quốc gia Đài Loan. (Ảnh: Sam Yeh/AFP qua Getty Images)

Trung tá Tạ từ Cục Hàng không Đặc biệt dự định lái trực thăng đào tẩu với 15 triệu đô la Mỹ (480 triệu Đài tệ) và quyền thường trú tại Thái Lan, nhưng không thành.

Thiếu Tá Hà trong Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng chụp lại và làm rò rỉ cuộc họp “Đàm phán quân sự và quốc phòng”, “Kế hoạch Cố An” cực kỳ bí mật do Tổng thống và ông chủ trì cho đơn vị tình báo của ĐCSTQ.

Cuộc điều tra cho thấy, doanh nhân Tạ Bỉnh Thành đã nhận chỉ thị từ đơn vị tình báo của quân đội ĐCSTQ. Ông ta trở về Đài Loan thiết lập mạng lưới gián điệp, tuyển mộ và lôi kéo nhiều sĩ quan quân đội, nhằm do thám và thu thập bí mật quốc phòng.

Vào cuối tháng 7, Văn phòng Công tố viên cấp cao của Đài Loan cấm họp với Tạ Bỉnh Thành và Trung tá Tạ của “Doanh trại Vũ Hán” thuộc Lữ đoàn 601, Bộ chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Phòng không Lục quân “Bộ đội Long Thành”.

Hiện có 10 người đang bị giam giữ trong vụ án Tạ Bỉnh Thành, trong đó có 7 người là quân nhân tại ngũ.

Đây cũng là mạng lưới gián điệp lớn nhất của ĐCSTQ bị phát hiện ở Đài Loan sau vụ cựu Trung tá Trấn Tiểu Giang của Quân đội Trung Quốc, người ẩn náu ở Đài Loan lâu nhất, thu hút số lượng sĩ quan quân đội về hưu đông nhất. Điểm khác biệt là Trấn Tiểu Giang chủ yếu nhắm vào không quân, còn Tạ Bỉnh Thành chủ yếu nhắm vào lục quân.

Theo báo cáo của truyền thông, cả Trung tá Tạ từ Cục Hàng không Đặc biệt và Thiếu tá Hà từ Cục Phòng thủ Hoa Đông, đều chụp lại “Kế hoạch Tác chiến Cố An” về triển khai phòng thủ và chiến đấu của quân đội quốc gia Đài Loan tại nhiều khu vực chiến đấu, và gửi cho tình báo của ĐCSTQ. Nội dung các cuộc “đàm phán quân sự” về dự án quốc phòng hàng đầu do tổng thống chủ trì cũng bị rò rỉ.

Phi công quân đội quốc gia họ Tạ dự định lái trực thăng đầu hàng ĐCSTQ

Ngoài ra, Tạ Bỉnh Thành, Trung tá Tạ và những người khác còn được mời sang Thái Lan để gặp mặt 2 quan chức cấp cao của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ. Những quan chức này không chỉ hứa sẽ lấy được thị thực ưu tú Thái Lan cho gia đình họ.

Nếu xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, gia đình họ sẽ được ưu tiên sơ tán khỏi Đài Loan như những Hoa kiều Thái Lan, và sẽ được trả mức lương hàng tháng khoảng 200.000 Đài tệ (khoảng 6.358USD), với điều kiện ông Tạ phải lái trực thăng CH-47SD “Chinook” hai cánh quạt để gia nhập ĐCSTQ.

Ban đầu Trung tá Tạ dự định đào tẩu bằng cách lái tàu đổ bộ Sơn Đông vì tháng 6 năm nay tàu sân bay Sơn Đông của ĐCSTQ đang ở eo biển Đài Loan. Nếu thành công, ĐCSTQ sẽ sắp xếp để vợ con ông ta ở Đài Loan gặp nhau theo thời gian đã thỏa thuận. Trong cuộc tập trận này, tàu Sơn Đông đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 21/6.

Nhà lập pháp Thái Thích Ứng (Tsai Shih-ying) đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng nên đọc chi tiết bản cáo trạng của công tố viên. Các đơn vị có liên quan bao gồm Cục Vũ khí Hóa học, Cục Hàng không Đặc biệt, Cục Phòng thủ Hoa Đông, Cục Phòng vệ Quân sự, Lữ đoàn Thiết giáp và đồn trú Đài Nam.

Ông cho rằng đây là một vụ bê bối rất nghiêm trọng. Hơn nữa, chỉ cần thông qua một người là có thể kết nối được với nhiều đơn vị giống như đang viết tiểu thuyết vậy.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện mô hình hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau của đội an ninh quốc gia, để phát huy sức mạnh bảo vệ và phát hiện; đồng thời sẽ kiểm tra chặt chẽ tính bảo mật thông tin, phát hiện trước các dấu hiệu đáng ngờ, bảo vệ an ninh chung của quân đội quốc gia Đài Loan một cách thiết thực.