Ngày 29/9, chính phủ Đài Loan tuyên bố, đảo quốc này sẽ chấm dứt lệnh cách ly COVID-19 bắt buộc đối với du khách từ ngày 13/10. Quyết định này của Đài Bắc hoàn tất một bước quan trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại với thế giới bên ngoài.

Embed from Getty Images

Trước đó hồi tháng 6, Đài Loan đã cắt giảm số ngày cách ly bắt buộc đối với khách đến từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, nhưng Đài Bắc vẫn giữ nguyên một số quy định về nhập cảnh và cách ly trong khi phần lớn các quốc gia còn lại của châu Á đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn.

Đài Loan đã báo cáo 6,3 triệu ca nhiễm trong nước kể từ đầu năm nay, chủ yếu do biến thể Omicron dễ lây lan hơn gây ra. Với hơn 99% ca nhiễm không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, chính phủ Đài Loan đã nới lỏng các hạn chế trong “Mô hình Đài Loan Mới”.

Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Nội các Lo Ping-cheng giải thích, với tỷ lệ dân số được tiêm chủng cao và đại dịch đã được kiểm soát ở trong nước, đã đến lúc phải mở cửa trở lại biên giới.

Ông lưu ý, khách đến đảo quốc này vẫn sẽ cần phải theo dõi sức khỏe của họ trong thời gian 7 ngày và làm các xét nghiệm nhanh, nhưng du khách sẽ được cho phép trở lại Đài Loan.

Trước đó, chính phủ Đài Bắc tuyên bố rằng họ dự định mở cửa trở lại vào ngày 13/10.

Một loạt các biện pháp khác đã có hiệu lực vào hôm thứ Năm (29/9), bao gồm chấm dứt các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) đối với khách đến và tiếp tục trở lại nhập cảnh miễn thị thực đối với công dân của tất cả các quốc gia trước đây đã được hưởng quy chế đó.

Trong suốt thời gian đại dịch, công dân Đài Loan và cư dân người nước ngoài không bị cấm xuất cảnh rồi nhập cảnh trở lại, nhưng khi trở về Đài Loan, họ phải cách ly tại nhà hoặc tại khách sạn trong thời gian lên đến hai tuần.

Nhật Minh (Theo Reuters)