Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mark Green (Đảng Cộng hòa, Tennessee) trình lại một dự luật vào thứ Năm (16/11) yêu cầu chính phủ liên bang công bố bất kỳ khoản tài trợ nào chảy vào các công ty ở Trung Quốc cộng sản, theo báo The Epoch Times.

GettyImages 1783511098 scaled
Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mark Green (Đảng Cộng hòa, Tennessee) đến dự phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Capitol Hill, Washington, DC. Ủy ban đã tổ chức một phiên điều trần có tiêu đề “Các mối đe dọa trên toàn thế giới đối với Quốc gia”. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Dự luật có tên “Đạo luật minh bạch tiền của Hoa Kỳ ở Trung Quốc”, đây là nỗ lực mới nhất nhằm theo dõi đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về vấn đề gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ.

Nếu được thông qua, dư luật sẽ yêu cầu Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đưa một tài liệu báo cáo ngân sách hàng năm đệ trình lên Tổng thống, nêu chi tiết cách các quỹ liên bang đến tay cá nhân hoặc tổ chức ở Trung Quốc, bao gồm các trường đại học Mỹ có cơ sở tại Trung Quốc. Dự luật cũng yêu cầu công bố các chương trình và hoạt động do liên bang tài trợ đã được thực hiện với Trung Quốc cộng sản trong năm trước.

Ông Mark Green nói: “Dự luật ‘quy định một điều quan trọng: tính minh bạch’. Người nộp thuế xứng đáng được xem xét chi tiết về các khoản tiền hiện đang được chuyển đến Trung Quốc”.

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện vào ngày 15/11 rằng hiện tại, FBI đang có hơn 2.000 cuộc điều tra trên khắp các văn phòng hiện trường liên quan đến Trung Quốc và “những nỗ lực nhằm đánh cắp cải tiến công nghệ và tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ” .

Ông Green cho biết: “Chế độ cộng sản Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với lối sống và an ninh quốc gia của chúng ta. Ông Tập Cận Bình sẽ không dừng lại ở việc làm suy yếu nước Mỹ.”

Để ngăn chặn đồng đô la Mỹ làm giàu cho chế độ Trung Quốc, điều quan trọng là phải tăng cường tính minh bạch trong nguồn tài trợ liên bang.

Bên cạnh những thách thức về an ninh quốc gia, chính phủ Mỹ đã chi nhiều tiền hơn mức cần thiết trong hơn hai thập kỷ qua. Ông Green cho biết tổng nợ quốc gia đang “ngày càng tiến gần hơn” tới mức 34 nghìn tỷ USD.

“Với khoản nợ khổng lồ như vậy, chúng ta phải có khả năng giải thích cho mọi khoản chi của người dân Mỹ. Đó là lý do chúng ta cần tính toán từng đồng đô la rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông Green cho biết. 

Theo ông Green, chỉ riêng trong năm qua, ĐCSTQ đã tăng cường gián điệp bằng nhiều cách khác nhau. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ bao gồm khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc bay lơ lửng trên lục địa Hoa Kỳ trong nhiều ngày, di chuyển qua nhiều địa điểm quân sự nhạy cảm trước khi một máy bay chiến đấu F-22 bắn hạ bên ngoài khơi bờ biển Carolina.

Nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cũng chỉ ra hàng loạt vụ việc liên quan đến công dân Trung Quốc mạo hiểm vào căn cứ quân sự và chụp ảnh trước khi bị bắt.

Và mối lo ngại thực tế ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc đang tìm cách vào Hoa Kỳ bất hợp pháp qua biên giới phía Nam. Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã thực hiện hơn 24.000 vụ bắt giữ công dân Trung Quốc tại biên giới Tây Nam trong 12 tháng tính đến tháng Chín vừa qua, tăng hơn 10 lần so với năm trước.

Những nỗ lực như vậy của ĐCSTQ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, và khi Bắc Kinh ngày càng gây hấn ở eo biển Đài Loan và Biển Đông.

“Tôi không nói điều này một cách khinh suất; đây là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”, ông Green nói trong phiên điều trần của Ủy ban.

Anh Nguyễn, theo ET