Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng với các cử tri thiên về ủng hộ Đảng Dân chủ khi ông tái tranh cử. Đa số cử tri thuộc nhóm này nói rằng họ muốn một ứng cử viên thay thế vì lo ngại về tuổi tác của ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm. 

Tổng thống Biden năm nay 80 tuổi, là tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ và nếu tái đắc cử, ông sẽ 86 tuổi vào thời điểm rời nhiệm sở. Nhiều cuộc khảo sát chỉ ra rằng riêng điều đó cũng đủ để hầu hết cử tri Đảng Dân chủ đặt câu hỏi liệu ông có phù hợp để tranh cử tổng thống lần thứ hai hay không.

“Tôi nghĩ Tổng thống Biden đã quá già. Chúng tôi cần một người trẻ hơn cầm quyền. Tôi rất vui vì ông ấy đã đánh bại Trump, nhưng ngay từ đầu ông ấy thậm chí còn gọi mình là ‘ứng viên chuyển tiếp’”, cử tri đảng Dân chủ Janet Rodriguez ở Seattle, Washington, nói với The Epoch Times. “Tôi hiểu ông ý nói thế có nghĩa là ông ấy sẽ không tranh cử nữa. Tôi ước chúng ta có một người nào đó khác biệt như Thống đốc Newsom (Đảng Dân chủ, California)”. 

Thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố ông sẽ không tranh cử tổng thống nếu Tổng thống Biden chọn tái tranh cử.

Đảng viên Đảng Dân chủ Robert Wildermuth của San Diego, California cũng tin rằng ông đã bị ông Biden lừa trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020.

“Vào năm 2020, chúng tôi cũng đã bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris vì có khả năng khá cao là bà ấy sẽ phải kế nhiệm ông ấy. Tôi không nghĩ đó là điều xấu nhưng đó là thực tế [do tuổi tác của Biden]”, ông Wildermuth nói với The Epoch Times. “Nhưng sau đó bà ấy biến mất ngay sau khi họ giành chiến thắng, giống như bất kỳ Phó Tổng thống nào, nhưng [Nhà Trắng] có lẽ cũng không muốn mọi người nghĩ nhiều về điều đó”. 

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, bà Harris đã đề cập đến những lo ngại về tuổi tác của Tổng thống Biden và nói rằng bà đã chuẩn bị làm tổng tư lệnh.

“Vâng, nếu cần thiết, nhưng ông Joe Biden sẽ ổn thôi”, bà nói.

Nhưng những nhà quan sát chính trị hoài nghi như ông Jon Caldara, chủ tịch Viện Độc lập (một tổ chức tư vấn thị trường tự do ở Denver, Colorado) không nhất thiết tin rằng điều đó sẽ xảy ra.

Ông Caldara nói với The Epoch Times: “Tất cả chúng ta nên quan tâm đến tuổi tác của Biden. Ông ấy là người lãnh đạo thế giới tự do, người mang theo chiếc cặp hạt nhân, và rõ ràng là ông ấy đang phải đối mặt – không chỉ với các vấn đề về thể chất – mà còn với tình trạng suy giảm năng lực tâm thần và có thể mắc chứng mất trí nhớ. Tất cả chúng ta đều nên lo ngại về điều này và thử xem mọi người đang nghĩ gì, người ở vị trí số hai cũng đáng lo ngại không kém. Không ai muốn nhìn thấy [Ms. Harris] với tư cách là tổng thống, bà ấy cũng không được ủng hộ như Hillary [Clinton].”

Ông Caldara tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc đua tổng tuyển cử với Tổng thống Biden nếu ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

“Đảng Dân chủ đang gặp phải một vấn đề nược cười và thật sự thú vị khi chứng kiến điều đó. Toàn bộ chiến lược mà Đảng Dân chủ thực hiện chỉ ngóng chờ vào việc Trump chắc chắn là ứng cử viên… thực sự có thể gây phản tác dụng với họ,” ông nói.

Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử, trung bình các cuộc khảo sát quốc gia theo Real Clear Politics thống kê cho thấy Tổng thống Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 0,4 điểm phần trăm. Và một cuộc khảo sát gây sốc gần đây từ CNN cho thấy cựu Tổng thống Trump đánh bại Tổng thống Biden với tỷ số 1% nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức bây giờ, cuộc thăm dò đó cũng cho thấy cựu Thống đốc Nam Carolina, bà Nikki Haley hơn ông Biden 6 điểm phần trăm.

Những người ủng hộ ông Biden

Bất chấp số phiếu thăm dò ảm đạm dành cho Tổng thống Biden, ông vẫn duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người kiên định trong Đảng Dân chủ.

Ông Matt Angle, chiến lược gia của đảng Dân chủ và người sáng lập Dự án Texas Lonestar, nói với The Epoch Times: “Joe Biden sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ và ông ấy sẽ đánh bại Donald Trump với chênh lệch cách biệt hơn so với năm 2020. Bản chất của các thành viên Đảng Dân chủ là thường băn khoăn, lo lắng và tranh luận về điều hoàn hảo chống lại điều tốt. Các cuộc khảo sát phản ánh điều đó và không gì hơn.”

Cuộc tổng tuyển cử vẫn còn hơn một năm nữa mới diễn ra, người ủng hộ Biden, bà Tiffany Lord ở Phoenix, Arizona, nói rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Bà Lord nói với The Epoch Times: “Từ nay đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, rất nhiều điều có thể thay đổi như chúng ta đã thấy khi Hillary tranh cử với Trump. Tôi không đặt nhiều niềm tin vào những cuộc khảo sát này. Ông ấy đã già? Đúng, nhưng ông ấy là người duy nhất có thể tập hợp đảng [Dân chủ] lại với nhau và đánh bại Donald Trump.”

Tổng thống Biden đã làm nên lịch sử khi trở thành tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và ông Trump cũng có vị trí trong sách kỷ lục với tư cách là cựu Tổng thống duy nhất phải đối mặt với cáo buộc hình sự, với 91 cáo buộc chống lại ông ở 4 vụ án khác nhau.

Bà Lord nói: “Trump có nhiều vấn đề hơn Biden. Tôi không quan tâm đến các vấn đề của Hunter [Biden], tôi quan tâm đến việc Biden đánh bại Trump.”

Những lựa chọn từ đảng thứ ba

Theo bà Angela McArdle, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Tự do, Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đều bị xếp hạng bất tín nhiệm cao (pdf), điều này có khả năng mang lại cho ứng cử viên của đảng thứ ba một lợi thế đáng kể trong cuộc tổng tuyển cử, nếu cả hai ông Biden và Trump giành được đề cử của đảng mình.

Bà McArdle nói với The Epoch Times: “Ngay cả các đảng viên Đảng Dân chủ cuối cùng cũng thừa nhận họ phải nhìn thẳng vào sự thật hiển nhiên thay vì phủ nhận nó, [sự thật đó là] sự ủng hộ của các cử tri Đảng Dân chủ đối với Tổng thống Biden ngày càng sụt giảm là điều đáng mừng. Có vẻ như các bên thứ ba có thể thu hút được nhiều cử tri trẻ tuổi hơn và họ có thể bắt đầu khiến chúng ta phải chân nhắc nghiêm túc khi mà thế hệ Baby Boomer (những người sinh từ năm 1946 đến 1964) không còn là tâm điểm chính trị nữa.”

Bà McArdle tin rằng “các đảng viên Đảng Dân chủ cứng rắn” sẽ không quan tâm đến phiếu bầu của bên thứ ba nhưng “rất nhiều cử tri cánh tả, những người quan tâm đến quyền tự do ngôn luận, có thể dễ dàng rời bỏ Đảng Dân chủ” để ủng hộ ứng viên của đảng thứ ba. 

Một ứng cử viên tiềm năng của đảng thứ ba đang gây chú ý trên toàn quốc và không khó đoán là Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Đảng Dân chủ, Tây Virgina). Ông Manchin vẫn chưa cho biết liệu ông sẽ tái tranh cử ghế Thượng viện với tư cách thành viên Đảng Dân chủ hay sẽ trở thành ứng viên độc lập tranh cử vào Nhà Trắng.

Ông Manchin đã xuất hiện nổi bật trong một chiến dịch vận động theo phong cách “No Labels”  (Không biển hiệu tranh cử)  trong một cuộc tọa đàm với cử tri tại tiểu bang New Hampshire vào tháng Bảy, nhưng ông tránh né các câu hỏi liệu rằng ông có tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên độc lập hay không.

“Tôi nghĩ mọi người đang làm chuyện ‘đặt cày trước trâu’, làm chuyện ngược đời. Chúng tôi ở đây để đảm bảo rằng người dân Mỹ được quyền lựa chọn. Và lựa chọn là bạn có thể di chuyển các đảng chính trị ra khỏi vị trí tương ứng của đảng đó không? Đảng đó đã đi quá xa về phía cánh hữu hay quá xa về phía cánh tả”, ông Manchin nói. “Điều đó không thể được thực hiện trừ khi đảng đó bị đe dọa.”

Sau một cuộc thăm dò của CNN gần đây cho thấy 67% đảng viên Đảng Dân chủ muốn có một ứng cử viên thay thế Tổng thống Biden, ông Manchin đã đưa ra nhận xét rất đáng chú ý đối đầu cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ông nói: “Tôi nghĩ mọi người về cơ bản đã lên tiếng, họ không hài lòng với việc chỉ có hai lựa chọn”.