Vào ngày 14/12 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã chuẩn thuận Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2024 (NDAA), liệt Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao là “các đối thủ nước ngoài” cùng với Triều Tiên, Nga, Cuba, Iran và Venezuela.

Hôm 22/12, Tổng thống Joe Biden đã ký NDAA thành luật, cho phép tăng ngân sách quốc phòng liên bang thêm 3%.

Theo NDAA 2024, Hồng Kông và Mao Cao bây giờ được phân loại là “các đối thủ nước ngoài” cùng với Triều Tiên, Nga, Cuba, Iran và Venezuela. Đạo luật quốc phòng mới này đối xử Hồng Kông và Mao Cao đều là một phần của Trung Quốc, bỏ qua nguyên tắc “một nhà nước, hai chế độ”. Luật cũng phân bổ các khoản ngân sách để điều tra các tội ác tiềm tàng như diệt chủng, tội phạm chiến tranh, và tội ác chống lại nhân loại do các quan chức và thương nhân Hồng Kông gây ra.

NDAA trị giá 800 tỷ USD sẽ bao gồm các khoản tiền đáng kể chi trực tiếp cho việc củng cố các hoạt động triển khai quân sự Mỹ tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương nhằm ứng phó với tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

NDAA 2024 dành riêng 14,7 tỷ USD chi cho các chiến lược ngăn chặn và cạnh tranh tại Thái Bình Dương, tăng cường tần xuất và quy mô của các hoạt động của Bộ chỉ huy Ấn Độ – Thái Bình Dương của Quân đội Mỹ để ngăn chặn ĐCSTQ mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Quân dịch Hạ viện, đã nhấn mạnh ý nghĩa chưa từng có tiền lệ của việc thông qua NDAA 2024. Ông cho biết hiện nay Mỹ và các đồng minh phải đương đầu với các mối đe dọa phát triển nhanh chóng từ Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và nhiều tổ chức khủng bố toàn cầu. Dân biểu Rogers cũng nhấn mạnh đến tính cấp bách của việc phải hành động tức thì để bảo vệ an ninh quốc gia và tăng cường hỗ trợ quân đội.

Khi Mỹ thông qua NDAA 2024, thì Hồng Kông, Mao Cao và các quốc gia bị Mỹ xem là đối thủ nước ngoài khác như Triều Tiên, Cuba, Nga, Iran và Venezuela đều bị đánh đồng trong một nhóm mà Washington thường gọi là “trục ma quỹ”.

Xuân Thành