Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Bảy (ngày 21/10) xác nhận rằng Chính phủ Mỹ đang xem xét hạn chế người dùng Trung Quốc truy cập và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây do các công ty Mỹ cung cấp, nhằm ngăn chặn Bắc Kinh phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho mục đích quân sự.

Google Cloud
(Ảnh: Rafapress/ Shutterstock)

Chính quyền Biden hôm thứ Ba (ngày 17/10) đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sửa đổi đối với chip và thiết bị sản xuất, thắt chặt hơn nữa việc xuất khẩu chip và thiết bị máy tính tiên tiến sang Trung Quốc. Mục đích là để ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng chip và công nghệ cho mục đích quân sự, bao gồm cả việc phát triển siêu âm và trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, động thái của Mỹ nhằm mục đích bảo vệ công nghệ có ý nghĩa rõ ràng về an ninh quốc tế hoặc nhân quyền. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ cản trở các hoạt động kinh tế và thương mại bình thường, vi phạm thương mại quốc tế và “đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu”.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù Chính phủ Mỹ đang dần thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip, thiết bị và công nghệ đối với Trung Quốc, các công ty Trung Quốc vẫn có thể sử dụng công nghệ đám mây và dịch vụ điện toán đám mây do các công ty Mỹ cung cấp để tiếp tục nghiên cứu về hệ thống trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả công nghệ trí tuệ nhân tạo dùng trong quân sự.

Ông Alan Estevez, Thứ trưởng phụ trách công nghiệp và an ninh tại Bộ Thương mại Mỹ, cho biết hôm thứ Bảy (ngày 21/10) trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia ở Tokyo: “Chúng tôi đang xem xét liệu chúng tôi có cách tốt nhất để điều chỉnh vấn đề này hay không, và việc này cũng sẽ cần phải tham khảo ý kiến ​​của giới doanh nghiệp”.

Ông Estevez cũng cho biết Chính phủ Mỹ không cố gắng cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp.

Ông nói: “Công nghệ đám mây đã khá phổ biến”. Ông Esteves đã tới Nhật Bản để tham dự “Đối thoại Phú Sĩ” và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn chính sách này. Ông đã được Nikkei phỏng vấn bên lề hội nghị.

Ông nói tiếp: “Bản thân trí tuệ nhân tạo hiện nay đã khá phổ biến. Điều lo ngại là… trí tuệ nhân tạo có thể sẽ chỉ huy và kiểm soát hậu cần quân sự và radar quân sự trong tương lai, (hơn nữa) khả năng tác chiến điện tử sẽ được cải thiện. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có thể thực thi kiểm soát việc sử dụng nó.”

Tin đồn về việc Chính phủ Mỹ đang xem xét hạn chế các công ty Trung Quốc sử dụng dịch vụ đám mây do các công ty Mỹ cung cấp không phải là tin tức mới, nhưng ông Esteves đã xác nhận vấn đề này với tư cách là một quan chức chủ quản và giải thích lý do.

Hạn chế các công ty Trung Quốc truy cập và sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do các công ty Mỹ cung cấp không phải là một ý tưởng mới.

Vào đầu tháng 7 năm nay, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng chính quyền Biden đang xem xét đưa biện pháp này vào một gói trừng phạt Trung Quốc. Theo báo cáo, chính quyền Biden đã đề xuất rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mỹ như Amazon và Microsoft phải xin giấy phép đặc biệt từ Chính phủ Mỹ, thì mới được cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sử dụng chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho khách hàng Trung Quốc.

WSJ chỉ ra trong báo cáo rằng động thái của Chính phủ Mỹ là ngăn chặn các công ty Trung Quốc sử dụng dịch vụ đám mây để vượt qua các quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Chính phủ Mỹ, từ đó sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp bởi các thiết bị tiên tiến như chip bị cấm xuất khẩu.

Sau khi Mỹ tăng dần xuất khẩu chip tiên tiến và thiết bị công nghệ liên quan sang Trung Quốc, Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp trả đũa, một mặt cấm một số công ty Trung Quốc mua sản phẩm từ Micron, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ, và trên mặt khác, họ cũng áp dụng các hạn chế xuất khẩu đối với hai kim loại chính là gali và gecmani, đây là những kim loại cần thiết để sản xuất các sản phẩm bán dẫn.

Trí Đạt (theo VOA)