Hôm thứ Ba (5/12), Điện Kremlin loan báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tới thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê-Út để thảo luận các vấn đề liên quan đến Trung Đông, cùng các chủ đề khác, đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp tổng thống Iran khi quay về Moscow.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhà lãnh đạo Nga sẽ thăm cả hai nước UAE và Ả Rập Xê-Út vào thứ Tư (6/12) để thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm cả cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Tuy nhiên, trên hết sẽ là vấn đề quan hệ song phương”, đồng thời lưu ý rằng các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành theo tiêu chuẩn của OPEC+.

Người phát ngôn của tổng thống Nga cũng xác nhận rằng Tổng thống Putin dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi ở Moscow vào thứ Năm (7/12). Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Tasnim của Iran đưa tin, Tổng thống Raisi sẽ đi cùng một phái đoàn gồm các quan chức chính phủ cấp cao và các đại diện của giới thương mại và kinh tế của đất nước.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Iran dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác thương mại, kinh tế, và chính trị giữa Moscow và Tehran, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là tình hình ở Palestine.

Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Putin diễn ra sau khi tổ chức OPEC+, bao gồm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới do Ả Rập Xê-Út và Nga dẫn đầu, tuyên bố vào tuần trước rằng tổ chức này sẽ cắt giảm sản lượng lớn khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Chiếm hơn 40% sản lượng dầu thô toàn cầu, OPEC+ đã quyết định hạn chế sản lượng trong bối cảnh lo ngại rằng thị trường có thể phải đối mặt với khả năng xảy ra tình trạng dư thừa sau khi đợt cắt giảm sản lượng trước đây sắp hết hạn vào tháng tới.

Gia Huy (Theo RT)