Thư ký Báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết thời kỳ mà Mỹ là ‘trung tâm’ của thế giới sắp kết thúc, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới đa dạng về kinh tế và các lĩnh vực quan hệ quốc tế khác.

phat ngon vien Dien Kremlin Dmitry Peskov
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo tại Sochi, Nga vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. (Nguồn ảnh: Contributor/Getty Images)

Ông Peskov đưa ra nhận xét này hôm thứ Sáu (1/12), để đáp lại một bài báo trên tờ Financial Times, trong đó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Tài nguyên Năng lượng Geoffrey Pyatt tiết lộ rằng Washington đang đặt mục tiêu cắt giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Nga vào năm 2030. Ông Pyatt, người từng là đại sứ Mỹ tại Ukraine trong cuộc đảo chính Maidan tại Kyiv năm 2014, cũng nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moscow sẽ được duy trì “trong nhiều năm tới” – tới khi nào mà nước này vẫn tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng những hạn chế mà Mỹ và các đồng minh phương Tây đặt ra không quan trọng đối với Nga vì Nga có nhiều đối tác thương mại khác trên trường quốc tế. Ông nói với các nhà báo rằng “Mỹ có thể là nền kinh tế lớn nhất nhưng không phải là nền kinh tế duy nhất trên thế giới. Trung Quốc đang theo sát Mỹ. Ngoài ra còn có các nền kinh tế đang phát triển với nhu cầu riêng về tài nguyên năng lượng”.

“Thế giới đa dạng hơn nhiều so với Mỹ. Và do đó, việc thế giới lấy Mỹ làm ‘trung tâm’ sắp kết thúc và một thời kỳ đa dạng bắt đầu, kể cả trong quan hệ kinh tế quốc tế”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo vị phát ngôn viên, chính quyền Nga không nghi ngờ gì về việc các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ còn “trong nhiều năm tới”, ngay cả trước tuyên bố của ông Pyatt. Ông Peskov nói, Moscow đã tính đến thực tế này khi hoạch định chính sách của mình và nói thêm rằng “không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng gây áp lực với Nga”.

Ông Peskov cho rằng do những nỗ lực “bất hợp pháp” đó, người Mỹ sẽ khiến toàn bộ hệ thống quan hệ kinh tế và thương mại thế giới rơi vào tình trạng căng thẳng, “về cơ bản phá hủy hình thức hiện có của những mối quan hệ đó”.

Tổng thống Nga Putin Vladimir Putin cho biết vào tháng Mười Một rằng “sự phát triển của một trật tự thế giới mới và công bằng hơn dựa trên tính ưu việt của luật pháp quốc tế là xu hướng phổ biến” trong những năm gần đây.

Trước đó, ông Putin cáo buộc phương Tây “tự tay phá hủy hệ thống quan hệ tài chính, thương mại và kinh tế” thông qua các chính sách trừng phạt Moscow. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “sự hợp tác kinh doanh thực sự” giữa các quốc gia khác đang dẫn đến một mô hình quốc tế mới “được định hình không theo tiêu chuẩn của phương Tây và phục vụ cho ‘lý thuyết tỷ vàng’*, mà là toàn thể nhân loại… và thế giới đa cực đang phát triển”.

* Lý thuyết tỷ vàng -golden billion: là một thuyết âm mưu cho rằng một nhóm giới tinh hoa toàn cầu đang giật dây để tích lũy của cải cho một tỷ người giàu nhất thế giới với cái giá phải trả là phần còn lại của nhân loại.

Anh Nguyễn, theo RT