Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đúng khi gọi Moscow là “đối thủ” vì Paris đã gián tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với các kênh TF1 và France 2 hôm thứ Năm (14/3), ông Macron nhấn mạnh rằng Pháp “không tiến hành chiến tranh với Nga” bằng cách hỗ trợ Kiev, nhưng tuyên bố rằng chính phủ Pháp đang nỗ lực hết sức để đảm bảo một chiến thắng cho Ukraine. Ông Macron mô tả Moscow là “đối thủ” của Pháp, nhưng từ chối gọi là “kẻ thù”.

Trả lời hôm thứ Sáu (15/3), ông Peskov cho biết chính quyền Nga đã theo dõi những ‘luận điệu’ gần đây của nhà lãnh đạo Pháp.

“Đúng, rõ ràng Nga là đối thủ của Pháp vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine; họ đang gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm: “Tuy nhiên, xét theo tuyên bố của tổng thống [Pháp], ông ấy sẽ không ngại tăng mức độ tham gia [vào cuộc xung đột]”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp, ông Macron đã được yêu cầu làm rõ những nhận xét gần đây của ông về khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine. Bình luận này đã gây ra làn sóng phản đối từ lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO, họ khẳng định không có kế hoạch nào như vậy.

Tuy nhiên, ông Macron từ chối đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào vào hôm thứ Năm (14/3), đồng thời tuyên bố rằng ông muốn duy trì “sự mơ hồ về mặt chiến lược” và rằng ông có “những lý do không chính xác”.

Ông nhấn mạnh rằng Pháp sẽ không tiến hành một cuộc tấn công chống lại Moscow, nhưng nói thêm rằng “nếu tình hình xấu đi [đối với Ukraine], chúng tôi sẵn sàng đảm bảo Nga sẽ không bao giờ thắng trong cuộc chiến đó”.

Ông Macron cũng tuyên bố rằng bất kỳ ai ở EU kêu gọi “giới hạn” viện trợ cho Ukraine đều là “chọn thất bại” và chiến thắng của  Nga “sẽ làm giảm uy tín của châu Âu xuống mức 0”.

Pháp đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ trị giá 3,8 tỷ euro (4,1 tỷ USD) kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Viện trợ sát thương của Pháp bao gồm súng tự hành Caesar, tên lửa tầm xa SCALP và các phần cứng khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc gia hôm thứ Tư (13/3) rằng Moscow sẽ xem quân đội Mỹ hoặc các nước NATO khác là “những kẻ can thiệp” nếu họ triển khai quân đội tới Ukraine.

Ông Putin cho biết các quân nhân phương Tây đã có mặt ở Ukraine “cả trực tiếp và dưới hình thức cố vấn, họ hiện diện dưới hình thức lính đánh thuê nước ngoài và đang chịu tổn thất”. Ông Putin khẳng định tình hình chiến trường sẽ không thay đổi ngay cả khi xảy ra leo thang với lực lượng quân sự chính thức của nước ngoài.

Anh Nguyễn, theo RT