Ngày 19/10, một đô đốc cấp cao nhận định, quân đội Hoa Kỳ phải sẵn sàng ứng phó với một cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan ngay trong năm nay, đồng thời báo hiệu mức độ cảnh báo cao hơn về ý định của Bắc Kinh với quốc đảo này.

Embed from Getty Images

Đô đốc Michael Gilday, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, là quan chức cấp cao mới nhất ở Washington nêu quan ngại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm phát động cuộc tấn công Đài Loan.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh quan chức an ninh hàng đầu của Đài Loan cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm chiếm quốc đảo này sẽ thất bại và biến Trung Quốc thành kẻ thù quốc tế.

Ông Tập đang có xu thế sẽ tiếp tục giành được nhiệm kỳ thứ 3 ở cương vị lãnh đạo quốc  gia đông dân nhất thế giới. Mới đây, ông đã có bài phát biểu mang tính bước ngoặt tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 hôm 16/10, trong đó tái khẳng định cam kết sẽ “thống nhất” Đài Loan.

Trong một cuộc thảo luận với một viện nghiên cứu chính sách, khi được hỏi về bài phát biểu của ông Tập cũng như nhìn nhận về việc Bắc Kinh sẽ sẵn sàng chiếm Đài Loan trước năm 2027 hay không, Đô đốc Gilday trả lời: “Đó không chỉ là vấn đề Chủ tịch Tập Cận Bình nói những gì, mà còn là Trung Quốc hành xử và thực hiện ra sao. Và những gì chúng ta thấy trong 20 năm qua là họ đã thực hiện mọi lời hứa mà họ đưa ra, sớm hơn thời điểm họ cam kết sẽ thực hiện.

“Vì vậy, khi chúng ta nói về mốc thời gian năm 2027, đó hẳn sẽ phải là năm 2022 hoặc có khả năng năm 2023,” ông nói thêm. “Tôi không thể loại trừ điều đó. Tôi không có ý hoang mang  khi nói như vậy. Chỉ là chúng ta không thể lờ nó đi.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ kiểm soát Đài Loan nhưng họ tuyên bố quốc đảo dân chủ này là một tỉnh nổi loạn cần phải được thống nhất với Đại Lục.

Lập trường của Bắc Kinh từ lâu là muốn “thống nhất hòa bình” với Đài Loan, nhưng khẳng định sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết, đặc biệt trong trường hợp quốc đảo này chính thức tuyên bố độc lập.

Những lời lẽ và hành động đối với Đài Loan trở nên rõ ràng hơn dưới thời ông Tập. Ông đã gắn việc đưa Đài Loan vào tầm nhìn của mình về “sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc”, và nhấn mạnh mục tiêu thống nhất không thể tiếp tục được truyền lại một cách vô thời hạn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cuộc xâm lược gần đây của Nga vào Ukraine cũng làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể có những động thái tương tự đối với 23 triệu dân Đài Loan.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng, ngay cả với sức mạnh về quân số, việc xâm lược Đài Loan cũng là một nhiệm vụ khó khăn, dựa trên vị trí và địa hình của đảo quốc này.

Tổng giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Chen Ming-tong đã lặp lại lập luận đó và gửi lời cảnh báo của riêng mình tới ông Tập.

“Tôi muốn trịnh trọng nói với chính quyền Bắc Kinh rằng không có cơ hội chiến thắng nếu tấn công Đài Loan bằng vũ lực,” ông nói với các phóng viên tại Đài Bắc hôm 19/10. “Điều đó sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế và cô lập ngoại giao, phá hỏng ‘sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc’ của ông (Tập) và biến ông trở thành tội đồ của đất nước Trung Quốc.”

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cũng bày tỏ quan ngại Bắc Kinh muốn chiếm Đài Loan “trên một tiến trình thời gian nhanh hơn nhiều” so với những gì đã xem xét trước đây, đồng thời nói thêm rằng “một Trung Quốc rất khác” đã xuất hiện dưới thời ông Tập.

Ông Blinken còn nhìn nhận, bất kỳ cuộc chiến tranh nào nhằm vào Đài Loan đều sẽ có tác động “to lớn” đến thương mại toàn cầu.

Nhật Minh (Theo AFP)