Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (16/6) nói rằng Bộ Tư pháp phải “ngay lập tức” rút lại bản cáo trạng truy tố ông và thay thế nó bằng một tuyên bố xin lỗi.

Ông Trump đưa ra phát biểu nêu trên qua mạng xã hội Truth Social. Ông dẫn một bài bình luận của luật sư Michael Bekesha viết trên tờ Wall Street Journal (WSJ), trong đó ông này lập luận rằng một tổng thống “được lựa chọn những hồ sơ để trả lại hoặc giữ lại và Cục Lưu trữ Quốc gia không thể làm bất cứ điều gì đối với các tài liệu đó”.

Luật sư Bekesha viết trên WSJ: “Đạo luật Hồ sơ Tổng thống cho phép tổng thống được quyết định hồ sơ nào trả lại và hồ sơ nào được giữ lại khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Và Cục Lưu trữ Quốc gia và Quản lý tài liệu không thể làm bất cứ điều gì về những hồ sơ đó. Tôi biết thế bởi vì tôi là luật sư đã thua vụ án “ngăn kéo tất của Clinton”.

Vụ án “ngăn kéo tất của Clinton” mà ông Trump nhắc đến là vụ án liên quan đến việc Tổng thống Bill Clinton khi còn tại nhiệm đã giấu trong ngăn kéo đựng tất của ông các hộp nhỏ chứa các băng ghi âm về các cuộc đối thoại của ông với nhà văn chuyên viết tiểu sử tổng thống Taylor Branch. Một nhóm hoạt động bảo thủ đã kiện ra tòa đòi được tiếp cận các băng ghi âm nêu trên chiếu theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Tòa án sau đó đã bác đơn kiện của nhóm hoạt động bảo thủ, phán quyết rằng các băng ghi âm đó không phải là hồ sơ tổng thống và nguyên đơn không được quyền tiếp cận.

Ông Trump hôm thứ Ba (13/6) đã không nhận tất cả 37 tội danh được tòa án Miami thông báo liên quan đến cáo buộc ông xử lý sai các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng vào đầu năm 2021.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng ông Trump đã cất giữ trái phép 31 tài liệu chính phủ, trong đó có một số được xếp vào nhóm tài liệu tuyệt mật.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng ông Trump đã cho những người khác xem các tài liệu mật hai lần vào năm 2021 và hành động này được cho là vi phạm Đạo luật Gián điệp.

Những cáo buộc nghiêm trọng nhất có thể khiến ông Trump bị phạt tù giam lên tới 20 năm và nếu bị kết án tất cả 37 tội danh, tổng số thời gian ông Trump phải ngồi tù sẽ lên tới 400 năm.

Bất chấp bị truy tố lần hai trong vòng 1 tháng, ông Trump vẫn nhận được sự tín nhiệm cao từ cử tri, đặc biệt trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Theo một cuộc thăm dò của CBS được công bố vào cuối tuần trước, 80% cử tri Đảng Cộng hòa vẫn nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump nên trở thành tổng thống, ngay cả khi ông bị kết án.

Xuân Thành