Mới đây, trang web chính thức của Quốc hội Hoa Kỳ, Congress.gov, đã công bố thông tin về quá trình xem xét lại “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act) H.R.6319. Dự luật này chủ yếu thực thi chế tài nhằm vào người tham gia vào thu hoạch nội tạng người tập Pháp Luân Công.

p3074941a787523255 ss
Trang web chính thức của Quốc hội Hoa Kỳ, Congress.gov, đã công bố thông tin về quá trình xem xét “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” H.R.6319 tại Quốc hội. (Nguồn ảnh: Trang web chính thức của Quốc hội Hoa Kỳ).

Ngày 16/12/2021, Dân biểu Scott Perry đã giới thiệu và đệ trình dự luật để Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Tư pháp xem xét thêm

Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, trong một hội thảo trực tuyến do hiệp hội “Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng” (DAFOH) tổ chức, Dân biểu Scott Perry cho biết, ông sắp khởi xướng dự luật “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” để trừng phạt những người của ĐCSTQ tham gia “mổ cướp nội tạng sống”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần có pháp luật có mục tiêu, chuyên để giải quyết cụ thể vấn đề bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Được biết, dự luật này được thiết kế đặc biệt để bảo vệ “nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công” và được sử dụng để ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm của ĐCSTQ, đặc biệt là hành động trừng phạt những người có liên quan đến tội ác “mổ cướp nội tạng” người tập Pháp Luân Công.

Đầu tiên dự luật này giới thiệu, Pháp Luân Công do Ông Lý Hồng Chí truyền ra tại Trung Quốc vào năm 1992, đây là một môn tu luyện Phật gia lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo.

Dự luật còn quy định rõ, thực thi chế tài đối với hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc Đại Lục, nhất là bức hại nhắm vào người tập Pháp Luân Công và các mục đích khác, đồng thời yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cần dừng ngay lập tức bức hại Pháp Luân Công.

Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ định kỳ đệ trình lên Quốc hội bản danh sách cập nhật những người tham dự vào mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, dù là đó người tham dự trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm cả quan chức cấp cao trong chính phủ và quan chức quân đội. Dự luật còn trao quyền cho tổng thống Hoa Kỳ có thể cấp những người này nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đóng băng tài sản của họ.

Tiến sĩ Trương Nhi Bình, phát ngôn viên của “Trung tâm Thông tin Pháp luân Đại Pháp” nhận định, dự luật này có ý nghĩa to lớn.

Trả lời phỏng vấn, Tiến sĩ Trương Nhi Bình cho hay: “Bởi vì nó (dự luật) là một dự luật được đề xuất để bảo vệ đoàn thể Pháp Luân Công. ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay, Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua nhiều nghị quyết về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tuy nhiên, dự luật lần này khác với các nghị quyết trước đó, thực tế là có hiệu ứng pháp luật.”

“Dự luật này đã miêu tả về sự thực cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đồng thời đề xuất một số yêu cầu cụ thể, bao gồm thực thi chế tài đối với những cá nhân và quan chức của ĐCSTQ tham gia bức hại Pháp Luân Công. Bao gồm cả yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cơ quan y tế chăm sóc và sức khỏe Hoa Kỳ đưa ra báo cáo về tình hình ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống… do đó dự luật này đã đưa ra rất nhiều kiến nghị cụ thể. Nếu dự luật này được thông qua, thì chính là dự luật đầu tiên bảo vệ nhóm người tập Pháp Luân Công được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Do đó, dự luật này có ý nghĩa rất to lớn.”

Lý Thanh Nguyên, Vision Times

Xem thêm: