Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã cố gắng tránh né tranh cãi về đoạn ghi âm các sĩ quan cấp cao của Lục quân Đức (Bundeswehr) nói về một cuộc tấn công có thể xảy ra trên Cầu Crimea. Ông Pistorius nói rằng vụ rò rỉ đoạn băng ghi âm bắt nguồn từ “cuộc chiến thông tin” do Nga chống lại phương Tây.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật (3/3) ở Berlin, ông Pistorius tập trung vào nguồn gốc của vụ rò rỉ hơn là nội dung của cuộc trò chuyện, đồng thời đổ lỗi vụ việc cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Bộ trưởng Quốc phòng nói: “Đây là một phần của cuộc chiến thông tin mà ông Putin đang tiến hành… Hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về điều đó. Đó là một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm mục đích làm sai lệch thông tin.”

Ông Pistorius nói thêm rằng vụ rò rỉ nhằm tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ nước Đức về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đức là một trong những quốc gia nước ngoài ủng hộ nhiều nhất cho Kiev, mặc dù Thủ tướng Olaf Scholz đã ngần ngại gửi tên lửa tầm xa Taurus tới Ukraine vì lo ngại rằng loại vũ khí như vậy có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa Đức và Nga.

“Đó là về sự chia rẽ,” ông Pistorius nói. “Đó là làm suy yếu quyết tâm của chúng tôi.” Ông nói thêm: “Theo đó, chúng ta nên phản ứng một cách đặc biệt bình tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết”.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ, do Tổng biên tập RT Margarita Simonyan công bố hôm thứ Sáu (1/3), nội dùng là cuộc trò chuyện giữa bốn sĩ quan Không quân Đức, bao gồm cả Trung tướng Ingo Gerhartz. Các quan chức đã thảo luận chi tiết về hoạt động và mục tiêu của tên lửa Taurus có thể được gửi tới Ukraine, bao gồm cả khả năng sử dụng chúng nhắm vào Cầu Crimea. Họ cũng nói về những cách phủ nhận sự tham gia của Đức vào một cuộc tấn công như vậy, nhằm tránh gây ra một cuộc xung đột lớn hơn.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm dài 38 phút. Vụ rò rỉ đã tạo ra một vụ bê bối ở Berlin. Ông Scholz gọi đây là một “vấn đề rất nghiêm trọng” và cho biết nó đang được điều tra “chuyên sâu”. Các nhà lập pháp Đức yêu cầu tăng cường nỗ lực phản gián và cho rằng chính phủ Nga có thể có nhiều bản ghi âm như vậy.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ nhật (3/3) cảnh báo rằng cuộc trò chuyện bị rò rỉ chứng tỏ Đức đang chuẩn bị cho chiến tranh với Moscow. Ông nói thêm rằng một cuộc xung đột như vậy có thể bị kích động trái với mong muốn của giới lãnh đạo dân sự đất nước. “Lịch sử có nhiều ví dụ khi quân đội có khả năng đưa ra quyết định cho cấp trên dân sự của họ về việc bắt đầu chiến tranh hoặc chỉ xúi giục.

Ông Pistorius tuyên bố rằng các sĩ quan Không quân Đức bị ghi âm trong băng đã nói rõ rằng “ranh giới của việc tham chiến . . . sẽ không bị vượt qua.”

Anh Nguyễn, theo RT