CEO Tesla Elon Musk hôm (6/3) cho biết ông sẽ không quyên góp bất kỳ khoản tiền nào cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, kể cả cựu Tổng thống Donald Trump hay Tổng thống Joe Biden. Tuyên bố đưa ra sau khi ông Musk đến thăm khu dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida.

Ông Musk đã gặp cựu tổng thống vào cuối tuần trước cùng với các nhà tài trợ khác của Đảng Cộng hòa, mặc dù có rất ít thông tin chi tiết được cung cấp, theo các nguồn giấu tên. Các báo cáo cho rằng cựu tổng thống đang tìm kiếm sự quyên góp vì trữ lượng tiền mặt thấp.

Ông Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Để nói rõ, tôi sẽ không quyên tiền cho bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào”.

Ông không đề cập đích danh ứng cử viên nào và cũng không bình luận về các thông tin cho rằng ông đã gặp cựu Tổng thống. Ông Trump cũng chưa công khai bình luận về vấn đề này.

Đáng chú ý, theo báo cáo, ông Musk đã không thực hiện nhiều khoản quyên góp chính trị cho các ứng cử viên trong nhiều năm qua. Ông đã đóng góp cho một số ứng cử viên giữa kỳ năm 2018, cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Ông từ lâu đã thể hiện mình là người độc lập về mặt chính trị và được cho là đã chia số tiền quyên góp khá đồng đều giữa các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong những năm qua. Các báo cáo cho biết ông đã quyên góp cho cựu Tổng thống George W. Bush vào năm 2004 và cho Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia vào năm 2007. Ông cũng quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama nhiều năm sau đó.

Tuy nhiên, chủ sở hữu SpaceX có thể quyên góp cho cựu Tổng thống Trump hoặc một ứng cử viên khác thông qua các con đường khác nhau, bao gồm việc cung cấp vốn cho ủy ban hành động chính trị ủng hộ một trong hai ứng cử viên.

Dựa trên các bài đăng trên X, ông Musk trong những tháng gần đây đã liên kết với các chính trị gia Đảng Cộng hòa về một số vấn đề chính, bao gồm kiểm duyệt và nhập cư bất hợp pháp. Ông từng tuyên bố sẽ ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.

Năm 2022, ông kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đồng thời cho biết rằng ông đã bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào năm 2020. Tuy nhiên ông Musk cũng là người thường xuyên chỉ trích chính quyền của Tổng thống Biden trong nhiều dịp khác nhau.

Đầu năm nay, ông Musk đã viết trên X: ông tin rằng Tổng thống Biden và đảng Dân chủ đang sử dụng những người nhập cư bất hợp pháp để bỏ phiếu ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ông Musk cũng nhắm mục tiêu vào các chính sách ‘đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI)’ của cánh tả, gán cho họ cái mác cực đoan và kết luận “DEI phải CHẾT.”

Sau khi tiếp quản Twitter vào năm 2022, ông Musk đã khôi phục tài khoản của một số người dùng, bao gồm cả tài khoản của Tổng thống Trump, tài khoản mà nền tảng này đã đình chỉ vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, cựu tổng thống đã không đăng bất kỳ bài đăng nào trên nền tảng này kể từ đó, ngoại trừ bức ảnh chụp tại trại giam vào năm ngoái tại Quận Fulton, Georgia của ông.

Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở 14/15 bang trong cuộc tranh cử Siêu Thứ Ba, trong khi đối thủ gần nhất của ông là Nikki Haley chỉ giành chiến thắng ở Vermont. Tổng thống Biden đã giành được chiến thắng ở mọi bang. Điều đó có nghĩa là sẽ có trận tái đấu Trump-Biden vào năm 2024.

Ngoài chiến dịch tranh cử, cựu tổng thống còn đang đấu tranh chống lại 4 vụ án hình sự riêng biệt ở Georgia, New York, Florida và Washington. Ông đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc, và nói rằng ông là mục tiêu của cuộc đàn áp chính trị dưới bàn tay của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, các vụ kiện có thể làm hao tổn lượng tiền mặt của ông Trump. Một phân tích gần đây của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy bộ phận gây quỹ của cựu Tổng thống Trump đã trả 54 triệu USD phí pháp lý trong hai năm qua.

Ngoài các cáo buộc hình sự, ông còn phải đối mặt với nhiều vụ án dân sự ở New York. Tháng trước, một thẩm phán ở thành phố New York đưa ra phán quyết rằng ông phải nộp phạt 355 triệu USD (chưa bao gồm tiền lãi); cựu tổng thống tiếp tục phủ nhận cáo buộc và đã kháng cáo.

Một học giả pháp lý lưu ý rằng vì cựu tổng thống là một người gây quỹ giỏi nên chiến dịch tranh cử của ông khó có thể thiếu tiền.

Ông Richard Briffault, giáo sư tại Trường Luật Columbia ở New York, chuyên về quy định tài chính cho chiến dịch tranh cử, nói với hãng tin AP vào tháng Hai rằng “ông ấy dường như có thể huy động được rất nhiều tiền, vì vậy tôi không thực sự lo lắng rằng về lâu dài vấn đề tài chính gây ảnh hưởng cho chiến dịch của ông ấy.”

Anh Nguyễn, theo ET