Gần đây, doanh nhân công nghệ Elon Musk một lần nữa chỉ trích nhà tài chính và nhà hoạt động cánh tả George Soros, cho rằng ông Soros đã quyên góp các khoản tiền lớn cho các cánh tả “ghét loài người từ căn bản” và đang hủy diệt nền văn minh.

Soros
Tỷ phú George Soros tại Bỉ năm 2017.(Alexandros Michailidis/ Shutterstock)

Elon Musk đã đưa ra nhận xét trên hôm 31/10 trong một chương trình podcast với người dẫn chương trình Joe Rogan. Trong chương trình, giám đốc Tesla đã chỉ trích ông Soros và lịch sử quyên góp của ông này cho các công tố viên cấp tiến của quận và ủng hộ các chính sách dung túng tội phạm của họ.

Ông Musk nói với ông Rogan: “Tôi tin rằng ông ấy là nhà tài trợ số một cho Đảng Dân chủ.” 

Theo dữ liệu tài chính tranh cử do OpenSecrets tổng hợp, ông Soros là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong cuộc bầu cử năm 2022 (bầu cử giữa kỳ ở Mỹ). Tổng cộng các khoản đóng góp liên bang của ông trong chu kỳ bầu cử năm 2022 lên đến 178,8 triệu USD, tất cả đều là quyên góp cho Đảng Dân chủ.

Elon Musk tiếp tục: “Những gì ông ấy đang thực hiện là làm xói mòn kết cấu của nền văn minh, giúp bầu ra các công tố viên [địa phương], những người từ chối truy tố tội phạm. Đó là một phần của vấn đề mà San Francisco, Los Angeles và các thành phố khác đang phải đối mặt.”

Ông Musk nói: “Mặc dù tôi nghĩ San Francisco là một thành phố xinh đẹp nhưng chúng ta nên thực sự nỗ lực phấn đấu để giúp con tàu khổng lồ của San Francisco này đi đúng hướng. Nếu bạn đi bộ quanh một vòng trung tâm thành phố San Francisco, ngay gần trụ sở X/Twitter, đó đúng là một thảm họa zombie. Ý tôi là, điều này thật tồi tệ.”

San Francisco vẫn luôn bị bủa vây bởi mức độ tội phạm, lạm dụng ma túy và tình trạng vô gia cư chưa từng có.

id14108647 SF FENT 11 JF 02232023 1 600x380 600x380 1
Một người đàn ông vô gia cư đã ngã gục xuống đất hôm 23/2/2023, tại San Francisco. (Ảnh: John Fredricks / Epoch Times)
id14108648 SF FENT Tenderloin 2 JF 02232023 600x373 600x373 1
Những người vô gia cư tụ tập gần những kẻ buôn bán ma túy ở khu Tenderloin của San Francisco hôm 22/2/2023. (Ảnh: John Fredricks / Epoch Times)

Các đường phố ở trung tâm thành phố San Francisco thể hiện ra một bức tranh gây sốc về cuộc khủng hoảng fentanyl. Những người sử dụng ma túy ở khắp mọi nơi, các trại vô gia cư và những người lang bạt rải rác khắp thành phố. 

Các video lan truyền trên mạng xã hội ở San Francisco vào mùa hè này cho thấy một cách sinh động về cảnh nghiện ma túy, bao gồm một phụ nữ mang thai với những vết rách và vết thương hở sinh con trên vỉa hè trong khi tay đang cầm chặt một ống fentanyl.

Những vụ trộm cắp và tội phạm tài sản chưa từng có đã buộc các doanh nghiệp bao gồm Nordstrom, Whole Foods và Saks Fifth Avenue phải sơ tán khỏi khu vực này, một số người mô tả là đó là ngày tận thế của ngành bán lẻ.

“Vô cùng thê thảm”

Trong cuộc thảo luận, ông Musk hỏi người dẫn chương trình Rogan đã từng đến trung tâm thành phố  San Francisco hay chưa.

Ông Rogan trả lời, “Gần đây thì chưa”. Ông bổ sung thêm, “Tôi nghe nói ở đó vô cùng thê thảm.”

Ông Musk trả lời: “Trừ khi anh đến đó, nếu không anh sẽ không thể tin được.” 

Elon Musk tiếp tục nói rằng một phần nguyên nhân nằm ở triết lý “virus tinh thần”, thứ mà trước đây ông gọi là “virus tinh thần thức tỉnh”, được lan truyền đến mọi người trên khắp thế giới thông qua các nền tảng truyền thông xã hội do những nhân vật thiên tả kiểm soát.

Ông Musk nói: “Nhưng thành thật mà nói, triết lý này đã được trang bị một vũ khí thông tin, một loại vũ khí công nghệ thông tin có thể lây lan thứ thực chất là virus tinh thần đến những nơi khác của Trái đất. Nếu anh dạo quanh các con phố ở trung tâm thành phố San Francisco, thì anh sẽ nhìn thấy rất rõ hậu quả của loại virus tinh thần này. Đó là sự kết thúc của nền văn minh.”

“Đó là sự kết thúc của nền văn minh”, ông Musk nói về khung cảnh trên đường phố San Francisco, đồng thời ông nói thêm rằng lý do ông mua lại Twitter vì “lo ngại về tác động ăn mòn của nó đối với nền văn minh”.

Những gì ông Soros làm “bằng như thay đổi luật pháp”

Khi tập trung thảo luận về ông Soros, Elon Musk cho biết vị tỷ phú “rất thông minh” trong việc sử dụng tiền để đạt được mục tiêu của mình. 

Ông Musk cho biết, ông Soros nhận ra rằng giá trị đồng tiền trong các cuộc bầu cử địa phương tốt hơn nhiều so với các cuộc bầu cử quốc gia.

“Giá trị thấp nhất của đồng tiền là cuộc bầu cử tổng thống, tiếp theo là cuộc bầu cử Thượng viện và sau đó là cuộc bầu cử quốc hội.”

Musk nói thêm, “Khi đến các cuộc bầu cử công tố viên thành phố và tiểu bang, giá trị đồng tiền là rất tốt.”

Ông cho biết, ông Soros nhận thấy rằng bằng cách giúp bầu ra các quan chức địa phương có cùng quan điểm thiên tả với mình trúng cử, ông có thể giúp thúc đẩy chính sách mà không thực sự thay đổi luật.

“Bạn chỉ cần thay đổi cách thực thi luật pháp.”

“Nếu không ai chọn cách thực thi luật, hoặc luật được thực thi theo cách khác, thì điều đó cũng bằng như việc thay đổi luật.”

“Theo quan điểm của tôi, về cơ bản, từ cơ bản thì ông ấy ghét loài người, đây chính là cách nhìn nhận của tôi,” ông Musk đánh giá về ông Soros.

Quỹ Xã hội Mở (Open Society Foundations) do ông Soros sáng lập đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, ông Soros phải đối mặt với nhiều cáo buộc tương tự rằng ông đang sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để thúc đẩy các chính sách cấp tiến của cánh tả (đôi khi là cực đoan), và rằng một số công tố viên địa phương mà ông giúp bầu đã giành được biệt danh “công tố viên địa phương do Soros tài trợ”.

Ông Soros đã viết một bài chuyên đề giải thích lý do tại sao ông quyên góp cho “các công tố viên có tư tưởng cải cách” và tại sao ông “không có ý định ngừng quyên góp”.

“Tôi cung cấp tiền để thu hút sự chú ý của công chúng đối với những ứng cử viên thông minh, có tư tưởng cải cách. Đánh giá từ kết quả cho thấy, công chúng thích những nội dung mà họ nghe được,” ông Soros viết.

Ông Soros đã trao quyền kiểm soát Quỹ Xã hội Mở cho con trai mình, Alex Soros, người đã cam kết sẽ tham gia chính trị nhiều hơn cha mình. 

Đầu năm nay, ông Alex Soros đã cảnh báo trong một bài đăng trên tạp chí Politico rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump hoặc các ứng cử viên ủng hộ MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) khác giành được chiến thắng vào năm 2024, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào chương trình nghị sự theo chủ nghĩa toàn cầu hóa.