Quỹ của tỷ phú cánh tả George Soros lo ngại rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 và làm suy yếu “sự đoàn kết” của những người ủng hộ toàn cầu hóa. Quỹ này đồng thời cảnh báo về những tác hại có thể đến từ “chiến thắng của phong trào Đảng Cộng hòa MAGA” nói chung. 

Quỹ Xã hội Mở (OSF), do Alex Soros, 37 tuổi con trai ông George Soros lãnh đạo, đang “thích ứng” để có thể ứng phó với bất kỳ kịch bản chính trị nào xuất hiện ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới.

“Chúng tôi đang điều chỉnh Quỹ OSF để có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể nổi lên, ở cả hai bờ Đại Tây Dương,” con trai ông George Soros viết trong một bài xã luận gần đây đăng trên tờ Politico với tiêu đề “Soros không rút khỏi châu Âu”.

Bài xã luận này được đưa ra nhằm đáp trả các tiêu đề tin tức cho rằng quỹ Soros đang “rút lui” khỏi châu Âu như một phần của “định hướng chiến lược” mới dưới thời nhà lãnh đạo mới.

Trong bài viết, ông Alex Soros (tự nhận là “chính trị” hơn cha mình) đã làm rõ rằng việc không có chuyện thoái lui như tin đồn, các đồn đoán đó là không chính xác. Ông mô tả sự thay đổi này là sự chuyển dịch trong các ưu tiên hướng tới Đông Âu, liên quan đến giảm thiểu một số hoạt động, trong đó có giảm “đáng kể” số lượng nhân viên.

Tuy nhiên, ông Alex Soros cũng tận dụng cơ hội này để bày tỏ quan điểm của mình về nền chính trị Mỹ – và lo lắng về viễn cảnh chiến thắng của ông Trump.

Trump thắng sẽ gây nguy hiểm cho ‘sự đoàn kết’?

Ông Alex Soros lo ngại rằng chiến thắng của cựu Tổng thống Trump—hoặc một ứng cử viên khác cũng ủng hộ MAGA—sẽ gây nguy hiểm cho sự thống nhất châu Âu và giáng một đòn mạnh vào chương trình nghị sự toàn cầu hóa.

“Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump—hoặc ít nhất ai đó theo chủ nghĩa biệt lập và chống châu Âu—sẽ là đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa”, ông Alex Soros dự đoán và nói thêm rằng ông tin “chiến thắng của Đảng Cộng hòa MAGA trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm tới có thể cuối cùng sẽ dẫn tới sự tồi tệ cho EU hơn Mỹ”.

Ông Alex Soros mô tả sự đe dọa của chiến thắng của Trump hoặc của một đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ MAGA vào năm 2024, kết quả đó “sẽ gây nguy hiểm cho sự đoàn kết của châu Âu và làm suy yếu tiến bộ đạt được trên nhiều mặt trận đối với cuộc chiến ở Ukraine.”

Mặc dù ông Alex Soros không nói rõ hơn về việc chiến thắng của ông Trump sẽ gây nguy hiểm cho sự thống nhất châu Âu ra sao, hay dẫn đến những kết quả không mong muốn nào liên quan đến Ukraine, nhưng đã đang có suy đoán rằng cựu Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình buộc Ukraine phải chấp nhận một số nhượng bộ về lãnh thổ.

Cựu Tổng thống Trump đã cam kết có thể chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, nhưng từ chối cho biết ông muốn bên nào thắng. 

“Khi tôi là tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó trong một ngày, 24 giờ,” cựu Tổng thống Trump nói tại phiên tọa đàm với cử tri do CNN tổ chức vào giữa tháng Năm, và cho biết thêm rằng ông sẽ gặp cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để ép họ phải thỏa thuận.

“Cả hai đều có điểm yếu và điểm mạnh, và trong vòng 24 giờ, cuộc chiến sẽ được giải quyết, nó sẽ kết thúc”, cựu Tổng thống Trump nói trong buổi tọa đàm. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News cùng trong giữa tháng Năm, ông Trump đã cung cấp thêm chi tiết về cách ông sẽ thuyết phục cả hai bên hạ vũ khí và chấp nhận một giải pháp hòa bình.

“Tôi sẽ nói với Zelensky, đủ rồi. Ông phải thực hiện một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với Putin rằng nếu ông không đồng ý thỏa thuận, chúng tôi sẽ cho ông (Zelensky) rất nhiều. Chúng tôi sẽ [cung cấp cho Ukraine] nhiều hơn những gì họ đã từng nhận được nếu chúng tôi phải làm vậy”, cựu Tổng thống Trump nói và cho biết thêm rằng “ông sẽ hoàn tất thỏa thuận đó trong một ngày”. 

Các cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến Ukraine đã giảm. Cuộc khảo sát gần đây của CNN-SSRS (pdf) được công bố ngày 4 tháng 8 cho thấy đa số (51%) nói Hoa Kỳ đã làm đủ rồi. 

Hoa Kỳ là nước cung cấp hỗ trợ an ninh hàng đầu cho Ukraine. Ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết viện trợ và huấn luyện quân sự của Hoa Kỳ chi cho Ukraine lên tới gần 46 tỷ USD kể từ năm 2014, trong đó có 43,1 tỷ USD kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào cuối tháng 2 năm 2022.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã không phản hồi yêu cầu bình luận về câu chuyện này từ The Epoch Times.

Đây không phải là một kiểu rút lui’

Bài xã luận của ông Soros được đưa ra trong bối cảnh có một loạt các tiêu đề tin tức cho biết OSF đang ngừng hoạt động ở châu Âu.

Trích dẫn từ một email nội bộ của OSF gửi nhân viên vào tháng Bảy, tờ The Guardian đưa tin rằng OSF đã tuyên bố sự thay đổi định hướng mới của tổ chức “mang đến việc rút lui và chấm dứt phần lớn công việc hiện tại của chúng tôi trong Liên minh Châu Âu, chuyển trọng tâm và phân bổ nguồn lực của chúng tôi sang phần khác của thế giới“. 

Báo cáo của Guardian mô tả sự thay đổi chiến lược này là một “cuộc rút lui khỏi châu Âu”, điều mà có thể  “gây khó khăn cho phong trào nhân quyền”, trong khi Bloomberg đăng một dòng tiêu đề cho hay, “Soros rút lui khi cánh hữu giành được lợi ích ở châu Âu”.

Nhưng ông Soros giải thích rằng, khi OSF “điều chỉnh lại cách thức hoạt động trên toàn cầu”, quỹ này đang thay đổi các ưu tiên của mình ở châu Âu nhưng “đây không phải là một kiểu rút lui”.

“Đúng, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ rời bỏ một số lĩnh vực và tập trung vào những thách thức của ngày hôm nay, cũng như những thách thức mà chúng tôi sẽ phải đối mặt vào ngày mai. Và vâng, chúng tôi cũng sẽ giảm số lượng nhân sự đáng kể, tìm cách đảm bảo có nhiều tiền hơn được chi đến những nơi cần nhất”, ông Soros viết.

Tuy nhiên, dù cho cắt giảm việc làm và điều chỉnh lại dòng tiền, ông Soros nói rằng OSF sẽ tiếp tục hỗ trợ các chi nhánh của mình ở Moldova và Tây Balkan, và rằng “hoàn toàn không có nghi ngờ gì rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quỹ của mình ở Ukraine.”

Ông cũng nói rằng OSF sẽ tăng cường hỗ trợ “đáng kể” cho khoảng 12 triệu người Roma, hầu hết sống ở Đông Âu, trong nỗ lực “đảm bảo sự đối xử bình đẳng”.

Một phần của sự thay đổi chiến lược, OSF sẽ cắt giảm khoảng 40% nhân viên trên toàn cầu, theo email nội bộ của OSF hồi tháng Bảy được The Guardian trích dẫn.

Nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ này đã nói với tờ Wall Street Journal vào thời điểm đó rằng ban đầu ông không muốn nhượng lại quyền kiểm soát quỹ cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình “như một vấn đề nguyên tắc”.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông và con trai “có suy nghĩ giống nhau” và con trai ông sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo của quỹ vì “con trai tôi xứng đáng”.

Vào thời điểm đó, Alex Soros nói với tờ Wall Street Journal rằng ông “có tư tưởng chính trị” hơn cha mình và ông lo lắng về triển vọng Trump giành chiến thắng vào năm 2024.

“Tôi rất muốn kiếm được tiền từ chính trị, chừng nào phía bên kia làm việc đó thì chúng tôi cũng sẽ phải làm điều đó”, ông nói với tờ báo, gợi ý rằng túi tiền rủng rỉnh của tổ chức Soros sẽ được triển khai để hỗ trợ các chiến dịch tranh cử tổng thống chống lại cựu Tổng thống Trump.

Ông Alex Soros được bầu vào hội đồng quản trị OSF và giữ chức chủ tịch vào tháng 12 năm 2022.