Ngày 11/6, một phát ngôn viên của tỷ phú Soros thông báo, Nhà tài chính tỷ phú George Soros sẽ trao quyền điều hành đế chế khổng lồ của mình cho con trai, anh Alexander.

Embed from Getty Images

Người phát ngôn này cũng xác nhận các chi tiết của cuộc phỏng vấn với Tỷ phú Soros được đăng trên tờ The Wall Street Journal hôm 11/6.

Tỷ phú Soros, 92 tuổi, là nhà quản lý của một quỹ phòng hộ. Ông đã trở thành một nhà từ thiện và là người ủng hộ quan trọng cho các hoạt động tự do. Ông cho biết trước đây ông không muốn một trong năm người con của ông tiếp quản Quỹ Xã hội Mở (OSF) của mình.

Tuy nhiên khi nói về quyết định chuyển giao quỹ này và phần còn lại của đế chế trị giá 25 tỷ đô la của mình cho người con trai 37 tuổi, với tên thường gọi là Alex, Tỷ phú Soros nhấn mạnh: “Cậu ấy xứng đáng được nó.”

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, anh Alex lưu ý, anh “chính trị hơn” cha mình và anh dự định tiếp tục quyên góp tiền của gia đình cho các ứng cử viên chính trị cánh tả của Hoa Kỳ.

Anh nhấn mạnh với tờ tạp chí này rằng anh sẽ mở rộng các ưu tiên của Quỹ OSF, bao gồm quyền bầu cử và phá thai, cũng như bình đẳng giới.

Anh Alex tuyên bố: “Tôi muốn kiếm tiền từ chính trị càng nhiều càng tốt, miễn là bên kia đang làm điều đó, chúng tôi cũng sẽ phải làm điều đó.”

Hội đồng quản trị OSF đã bầu anh Alex làm chủ tịch hội đồng quản trị vào tháng 12 năm ngoái. Anh Alex hiện đang chỉ đạo hoạt động chính trị với tư cách là chủ tịch ủy ban hành động chính trị Soros.

Theo The Wall Street Journal, mỗi năm Quỹ OSF chuyển khoản 1,5 tỷ đô la cho các tổ chức, như các tổ chức ủng hộ nhân quyền khắp thế giới và giúp xây dựng các nền dân chủ.

Gia Huy (Theo Reuters)