Liên minh châu Âu đã tiến hành một cuộc điều tra đối với các công ty tuabin gió của Trung Quốc, trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp trong khối khỏi sự cạnh tranh do các sản phẩm rẻ hơn gây ra.

Margrethe Vestager
Bà Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Các vấn đề kỹ thuật số (Ảnh: Diarmuid Greene / Web Summit, Getty Images)

Bà Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Các vấn đề kỹ thuật số, cho biết hôm thứ Ba (9/4) rằng cuộc điều tra sẽ kiểm tra xem liệu các công ty Trung Quốc trong các trang trại điện gió trên khắp châu Âu có được hưởng lợi hỗ trợ của nhà nước từ Bắc Kinh hay không. Cuộc thăm dò sẽ xem xét các cánh đồng điện gió ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp, Romania và Bulgaria.

Thông báo của bà Vestager được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành của EU, mở một cuộc điều tra riêng biệt đối với hai tập đoàn Trung Quốc đang đấu thầu hợp đồng trang trại năng lượng mặt trời ở Romania.

“Chúng tôi đã xem xét về cách Trung Quốc thống trị ngành công nghiệp pin mặt trời”, bà Vestager tuyên bố trong bài phát biểu tại Princeton, New Jersey.

Bà nói: “Kết quả là hiện nay, chưa đến 3% số tấm pin mặt trời lắp đặt ở EU được sản xuất ở châu Âu”, bà cũng lưu ý rằng Trung Quốc đang triển khai chiến lược tương tự trên các lĩnh vực công nghệ sạch khác, bao gồm cả “xuất khẩu công suất vượt mức sang phần còn lại của thế giới với giá thấp.”

Bà Vestager nói: “Chúng tôi không thể để những gì đã xảy ra với pin năng lượng mặt trời lại tiếp diễn với xe điện, gió hoặc các con chip thiết yếu”.

Cuộc điều tra năng lượng gió của EU, cho phép Ủy ban giải quyết các khoản trợ cấp bóp méo thị trường từ các chính phủ nước ngoài nhằm bảo vệ khối khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc.

Vào tháng 10/2023, Ủy ban đã mở một cuộc điều tra về các khoản trợ cấp của Trung Quốc dành cho các nhà sản xuất xe điện, mà họ nghi ngờ có thể giúp các công ty này giữ mức giá siêu thấp, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ châu Âu.

Trả lời thông báo hôm thứ Ba (9/4) của bà Vestager, Phòng Thương mại Trung Quốc tại Brussels bày tỏ “sự bất bình sâu sắc” đối với cái mà họ gọi là chủ nghĩa bảo hộ và sự thiếu minh bạch từ EU.

“Hành động này gửi một tín hiệu bất lợi tới thế giới, cho thấy sự phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp Trung Quốc và ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ”, phòng này lập luận.

Ông Peng Gang, Bộ trưởng các vấn đề kinh tế và thương mại tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Brussels, nói rằng sự hợp tác giữa EU và Trung Quốc là “đôi bên cùng có lợi”, ông lưu ý rằng EU cũng đang cung cấp các khoản trợ cấp lớn cho các công ty châu Âu đang gặp khó khăn để cạnh tranh.

Tờ Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Trung Quốc cho biết: “Bí mật đằng sau việc các sản phẩm của Trung Quốc vươn ra toàn cầu chưa bao giờ nằm ở trợ cấp, mà là sự siêng năng, đổi mới và nhận thức cạnh tranh của các thế hệ doanh nhân Trung Quốc”.

Thanh Tâm, theo RT