Gần đây, Liên minh Châu Âu (EU) đã đệ trình một tuyên bố lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị giam giữ, bao gồm học viên Pháp Luân Công Hứa Na (Xu Na), một họa sĩ chuyên nghiệp ở Bắc Kinh.

Phap Luan Cong 2
Vào ngày 16/5/2019, khoảng mười ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Công viên Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York để tham gia một cuộc mít-tinh, sau đó diễu hành trên khắp Manhattan. (Nguồn: Minghui.net).

Ngày 19/7/2020, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã bắt giữ 13 học viên Pháp Luân Công trong đó có cô Hứa Na. Họ bị cáo buộc vì chia sẻ những bức ảnh đường phố ở Bắc Kinh trong thời kỳ đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) cho Epoch Times.

id13511363 2012 1 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công Hứa Na (Nguồn: Epoch Times)

Ngày 14/1/2022, cô Hứa Na bị Tòa án quận Đông Thành Bắc Kinh kết án 8 năm tù vì “tổ chức và lợi dụng tổ chức tà giáo nhằm phá hoại việc thi hành pháp luật” (Điều 300 Bộ luật Hình sự).

ĐCSTQ thường sử dụng tội danh theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự để vu khống và bức hại Pháp Luân Công.

Ông Ngô Thiệu Bình, luật sư nhân quyền Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ, nói rằng việc ĐCSTQ sử dụng Điều 300 của Bộ luật Hình sự để bức hại Pháp Luân Công là lạm dụng và vi phạm Hiến pháp. Việc ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là “tà giáo” là một “tội ác có chủ ý”.

Minghui.org đưa tin, cuối tháng 9/2023, cô Hứa Na bị chuyển đến Nhà tù nữ Bắc Kinh. Người nhà nhiều lần xin thăm nom, nhưng phía trại giam luôn gây khó dễ, không cho phép vào thăm.

Anh Vu Trụ, chồng của cô Hứa Na, đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết vào đêm trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008 vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bản thân Hứa Na cũng bị bắt cóc và giam giữ nhiều lần. Năm 2001 cô bị kết án phi pháp 5 năm tù, năm 2008 cô bị kết án trái luật 3 năm tù. Sau khi Hứa Na bị bắt, EU và cộng đồng quốc tế đã nhiều lần kêu gọi ĐCSTQ thả cô ngay lập tức.

Ngày 27/8/2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng kêu gọi ĐCSTQ thả Hứa Na.

Ngày 9/12/2022, phái đoàn EU tại Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô Hứa Na và những người khác.

Ngày 17/2/2023, trong hội nghị “Đối thoại Nhân quyền EU-Trung Quốc” tổ chức tại thủ đô Brussels, Bỉ, EU đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cô Hứa Na và những người khác.

Ủy ban Điều hành-Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã đưa Hứa Na vào cơ sở dữ liệu của họ và đặc biệt chú ý đến cô.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)