Trong tuyên bố chung, Ai Cập và Trung Quốc cùng kêu gọi thành lập một “Hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế, để tìm ra các giải pháp công bằng, hoàn chỉnh và lâu dài”, nhằm giải quyết vấn đề Palestine.

Sameh Shoukry Vuong Nghi
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry vào tháng 7/2018. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 14/1, bộ trưởng ngoại giao Ai Cập và Trung Quốc cùng nhau kêu gọi 100 ngày ngừng bắn tại Gaza. Họ cũng kêu gọi thành lập một “nhà nước Palestine” và rằng đất nước này có độc lập và chủ quyền trong biên giới năm 1967, với thủ đô là Đông Jerusalem.

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cùng kêu gọi “chấm dứt bạo lực và chiến tranh”.

Hai nước kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế, để tìm ra một giải pháp công bằng, triệt để và lâu dài cho vấn đề Palestine, kết thúc sự chiếm đóng của Israel, thiết lập một quốc gia Palestine độc ​​lập với sự liên tục lãnh thổ. Trên thực tế, người dân Palestine sống dưới 2 chính phủ đối lập và song song.

Phạm vi quyền lực của Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo có một số phần của Bờ Tây. Khu vực này đã bị Israel chiếm giữ từ năm 1967. Hamas, lực lượng chiến đấu với Israel kể từ cuộc tấn công vào lãnh thổ của Israel và bắt giữ khoảng 240 con tin vào ngày 7/10, đã kiểm soát dải Gaza.

Chính phủ Trung Quốc có mối quan hệ tốt với Israel. Nhưng trong nhiều thập kỷ, nước này đã hỗ trợ sự nghiệp của Palestine, và tin rằng Palestine là một quốc gia. Theo truyền thống, Bắc Kinh ủng hộ các giải pháp 2 nhà nước.

Vào ngày thứ 100 của cuộc chiến, Bộ Y tế Hamas ghi nhận 23.968 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của quân đội Israel, hầu hết là phụ nữ và trẻ vị thành niên, và 60.582 người bị thương.

Theo số liệu thống kê về số người chết của Israel, vụ tấn công vào ngày 7/10 của Hamas đã giết chết khoảng 1.140 người, hầu hết trong số đó là thường dân.

Bình Minh, theo RFI