Theo Giám đốc FBI Christopher Wray, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ thông qua việc thành lập các đồn cảnh sát bí mật trên đất Mỹ.

Embed from Getty Images

Ngày 17/11, trong phiên điều trần trước Ủy ban Các vấn đề Chính phủ và An ninh Nội địa của Thượng viện, ông Wray nhấn mạnh: “Tôi rất lo lắng về điều này, Chúng tôi biết về sự tồn tại của các đồn cảnh sát này.”

Ông chỉ trích: “Tôi phải cẩn trọng khi thảo luận về công việc điều tra cụ thể của chúng tôi, nhưng đối với tôi, thật là sốc và không thể chấp nhận được khi biết rằng cảnh sát Trung Quốc cố gắng thành lập trạm hoạt động tại New York mà không có sự phối hợp thích hợp [với Hoa Kỳ]. Điều đó  vi phạm chủ quyền và phá vỡ các quy trình  hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn.”

Bài phát biểu của giám đốc FBI tập trung vào việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “các trạm cung cấp dịch vụ” nhưng lại hoạt động như các đồn cảnh sát ở nước ngoài của ĐCSTQ. Trung Quốc đã trở thành quốc gia độc đảng kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền.

Các đồn cảnh sát ở nước ngoài của Trung Quốc bề ngoài là cung cấp dịch vụ hành chính cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài, vốn thường được ủy thác cho đại sứ quán, bao gồm trợ giúp người nhập cư Trung Quốc gia hạn giấy phép lái xe mà không cần phải rời khỏi đất nước mà họ đang cư ngụ.

Tuy nhiên, báo cáo hồi tháng 9 của tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders tiết lộ, các trạm này còn tiến hành những mục đích nham hiểm hơn, chẳng hạn như theo dõi, bắt giữ và dẫn độ những người bị ĐCSTQ truy nã, bao gồm những người bất đồng chính kiến chống lại chế độ và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Wray không bình luận về tính hợp pháp của những tiền đồn như vậy, nhưng ông lưu ý rằng các đồn cảnh sát này là một phần trong chiến dịch đàn áp toàn cầu xuyên quốc gia của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề này, Hà Lan trước đó đã đóng cửa hai đồn cảnh sát như vậy vì đã tiến hành bất hợp pháp chiến dịch của Bắc Kinh trong việc cưỡng ép hồi hương những người chỉ trích chế độ quay về Trung Quốc để cầm tù. Tương tự, Ireland cũng đóng cửa hai trạm tương tự của Trung Quốc vào tháng 10 vì đã hành động bất hợp thay mặt cho một quốc gia nước ngoài.

Liên quan đến Hoa Kỳ, giám đốc FBI nhận định, các trạm này của Trung Quốc, một trong số đó đặt ở Thành phố New York, là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm phá hoại chủ quyền của Hoa Kỳ.

Ông Wray giải thích: “Lý do khiến điều này rất quan trọng là vì chúng ta nhìn thấy một khuôn mẫu rõ ràng của chính phủ Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất khẩu sự đàn áp của họ ngay tại đây vào Hoa Kỳ.”

Ông lưu ý: “Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều tình huống … trong đó về cơ bản chính phủ Trung Quốc, lấy lý do truy quét tham nhũng, đã sử dụng điều đó như một phương tiện để giám sát. Chúng tôi đã phát hiện nhiều tình huống mà họ cài máy nghe lén vào bên trong xe ô tô của người Mỹ.”

Ông Wray nói thêm rằng các nhân viên tình báo của ĐCSTQ, hành động trực tiếp hoặc thông qua những người được họ thuê ở Mỹ, tiến hành một cách có hệ thống “việc quấy rối, theo dõi, giám sát, đe dọa những người mà họ không thích hoặc những người không đồng ý với chế độ của ông Tập.”

Ông cho hay: “Đó là một vấn đề thực sự và đó cũng là điều mà chúng tôi đang thảo luận với các đối tác nước ngoài của chúng ta bởi vì chúng ta không phải là quốc gia duy nhất xảy ra điều này.”

Mặc dù ông Wray không bình luận về cách xử lý đối với đồn cảnh sát của Trung Quốc ở Thành phố New York và cũng không tiết lộ những gì mà cuộc điều tra hiện tại của FBI về tiền đồn này đã phát hiện, nhưng ông cảnh báo rằng những người nhập cư và du khách Trung Quốc đến Hoa Kỳ cần phải cảnh giác với sự tồn tại của các đồn cảnh sát như vậy và báo cáo ngay lập tức bất kỳ nỗ lực nào do một trạm như vậy thực hiện để giám sát và giam giữ họ.

Ông Wray khuyến cáo: “Đây là điều chúng tôi đang cố gắng kêu gọi và điều quan trọng là những người Mỹ gốc Hoa và những người bất đồng chính kiến Trung Quốc ở đây phải gọi cho FBI để báo cáo khi họ nghĩ rằng họ có thể đã bị nhắm mục tiêu với hoạt động này.”

Ông kết luận: “Tôi vô cùng lo ngại về điều này và tôi sẽ không để họ [Trung Quốc] nói dối.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)