Hà Lan đã ra lệnh trục xuất khoảng 10 nhà ngoại giao Nga, trong đó cáo buộc Moscow tạo vỏ bọc để đưa các sĩ quan tình báo vào nước này, theo hãng tin AFP.

trục xuất
(Ảnh minh họa: SergeyCo/Shutterstock)

“Không thể chấp nhận việc Nga đang cố gắng đặt các điệp viên ở Hà Lan dưới vỏ bọc ngoại giao”, Ngoại trưởng Wopke Hoekstra cho hay. “Đây là lý do chúng tôi hạn chế số lượng các nhà ngoại giao Nga”.

Do thiếu nhân viên, lãnh sự quán Nga sẽ đóng cửa vào ngày 20/2, trong khi sứ quán vẫn mở cửa, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Hà Lan cho hay. Các nhà ngoại giao Nga có hai tuần để rời khỏi nước này. Bên cạnh đó, phái bộ thương mại của Nga ở Amsterdam cũng sẽ phải đóng cửa từ 21/2.

Đây là diễn biến mới nhất trong tranh cãi giữa hai nước về việc Nga không cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Hà Lan tại đại sứ quán của họ ở Moscow và lãnh sự quán ở Saint Petersburg.

Amsterdam nói đã nhiều lần cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề nhưng không thành công. Trong một bức thư gửi riêng tới quốc hội, Ngoại trưởng Hoekstra cho biết động thái đóng cửa cơ quan đại diện thương mại của Nga là cách phản ứng trước việc Moscow tiếp tục vi phạm nhân quyền quốc tế. Phái bộ thương mại sẽ đóng cửa đến khi Nga ngừng vi phạm lệnh cấm tấn công vào dân cư và cơ sở hạ tầng” ở Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố “sẽ có phản ứng thích hợp” đối với quyết định từ phía Hà Lan.

Cuộc tấn công mà Nga thực hiện nhắm vào Ukraine khiến Moscow phải nhận về làn sóng chỉ trích từ quốc tế cùng hàng loạt lệnh trừng phạt. Nhiều quốc gia phương Tây đã trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga, một số bị cáo buộc làm gián điệp. Đáp lại, Moscow cũng trục xuất hàng chục nhà ngoại giao phương Tây.

Phan Anh

Video: Thần, Phật, Chúa vì sao không giúp để con người hết khổ?