Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm đa số hôm thứ Năm (29/2) đã thông qua Nghị quyết Tiếp tục (CR) ngắn hạn để tránh đóng cửa chính phủ một phần một ngày trước hạn chót.

Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nêu trên với 320 phiếu thuận, 99 phiếu chống và 13 thành viên không bỏ phiếu. Nghị quyết này bây giờ sẽ được chuyển tới Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát để xem xét và khả năng nó cũng sẽ được thông qua sớm.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, Louisiana), Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New Yokr), và các lãnh đạo quốc hội hôm thứ Tư (28/2) đã loan báo kế hoạch thông qua Nghị quyết Tiếp tục ngắn hạn, trong đó sẽ cấp tiền cho một nhóm các cơ quan liên bang cho đến ngày 8/3 và một nhóm các cơ quan liên bang nữa cho đến ngày 22/3.

Trong thời gian thực hiện nghị quyết tạm thời này, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục làm việc để thông qua các dự luật phân bổ ngân sách cấp tiền cho chính phủ hoạt động trong dài hạn.

Hải Đăng