Lực lượng hải quân Ấn Độ bao gồm cả lực lượng biệt kích đặc biệt đã bắt giữ một tàu chở hàng bị cướp biển Somali cướp, giải cứu 17 thành viên thủy thủ đoàn, người phát ngôn của hải quân cho biết hôm thứ Bảy (16/3).

Hải quân cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng có tất cả 35 tên cướp biển trên tàu. 

Tàu chở hàng Ruen bị cướp mang cờ hiệu quốc gia Malta đầu hàng trước lực lượng hải quân Ấn Độ, bị kiểm tra xem có vũ khí, đạn dược và hàng lậu bất hợp pháp hay không.

Tàu Ruen đã bị cướp vào năm ngoái, hải quân cho biết họ đã chặn tàu này vào thứ Sáu (15/3).

Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu cho biết con tàu này có thể đã bị sử dụng để cướp một tàu chở hàng khác treo cờ Bangladesh ngoài khơi Somalia hồi đầu tuần này.

Vụ cướp tàu Ruen là vụ cướp đầu tiên thành công của hải tặc Somali kể từ năm 2017.

Cướp biển Somali từng gây ra hỗn loạn trên các tuyến đường thủy quan trọng trên toàn cầu trong một thập kỷ nhưng đã không hoạt động cho đến khi các cuộc tấn công bùng phát trở lại vào cuối năm ngoái.

Ấn Độ triển khai ít nhất chục tàu chiến ở phía đông Biển Đỏ để đảm bảo an ninh chống lại cướp biển khi các cường quốc phương Tây tập trung vào các cuộc tấn công ở Yemen do lực lượng Houthis (được Iran hậu thuẫn) gây ra.

Các quan chức Ấn Độ trước đó cho biết có ít nhất 17 vụ cướp, cố gắng cướp và tiếp cận đáng nghị ngờ đã được Hải quân Ấn Độ ghi nhận kể từ ngày 1/12.