Theo tờ UPI đưa tin, Thứ trưởng thường trực về Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Taras Vysotskyi và một cựu Thứ trưởng Kinh tế giấu tên của Ukriane bị cáo buộc đã lạm dụng khoảng 1,68 triệu USD tiền công quỹ.

Các quan chức chống tham nhũng cho biết, trong bối cảnh Ukraine đang tiếp tục đấu tranh chống lại nạn tham nhũng ở tất cả các cấp chính quyền, thì ông Vysotskyi đã lợi dụng công ty đường sắt Ukrzalinznytsia của Ukraine để thực hiện một trong những kế hoạch của mình.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) tiết lộ trong một thông cáo báo chí hôm 25/8 rằng: “Từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2022, Ukrzaliznytsia đã trả quá mức cho các công ty tham gia kế hoạch này 22,7 triệu UAH (gần 15 tỷ VND). Sau khi nhận được, số tiền đã được chuyển cho một công ty nước ngoài có dấu hiệu hư cấu để hợp pháp hóa thêm.”

NABU cho hay: “Các hồ sơ dự thảo nêu rõ việc phân phối những khoản lợi bất chính đã được phát hiện trong quá trình khám xét địa điểm của một người tham gia kế hoạch này”.

“Ông ấy biết giá trị thị trường thực tế của các sản phẩm, vì ông ấy thường xuyên nhận được dữ liệu liên quan từ cơ quan thống kê nhà nước”.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải tất cả những người đứng đầu chịu trách nhiệm tuyển dụng quân sự khu vực sau khi một sĩ quan, tên Yevhen Borisov, bị phát hiện có tài sản lên tới 5 triệu USD được giấu dưới tên mẹ anh ta ở Tây Ban Nha.

Khoảng 112 vụ kiện hình sự cũng đã được mở ra nhắm vào các cơ quan nhập ngũ trên khắp đất nước, trong đó Tổng thống Zelensky tuyên bố có bằng chứng cho thấy “một số [cơ quan] lấy tiền mặt, một số lấy tiền điện tử” để đổi lấy việc giúp nam giới tránh bị đưa ra tiền tuyến.