Nhóm hồi giáo Hamas người Palestine sáng thứ Bảy (7/10, giờ địa phương) đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong vài năm qua. Đợt tấn công này của Hamas kết hợp cả bắn rocket từ Dải Gaza và điều động các tay súng thâm nhập vào nhiều thị trấn của Israel.

Theo Times of Israel, Hamas đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào miền nam và miền trung Israel trong sáng sớm thứ Bảy (7/10). Các chiến binh Hamas đã thâm nhập vào thị trấn Sderot và đụng độ với binh lính của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Cũng theo Times of Israel, ít nhất một người Israel đã thiệt mạng và 15 người bị thương.

CNN đưa tin Hamas tuyên bố đã bắn 5.000 quả rocket vào Israel trong vài giờ đầu tiên của cuộc tấn công mà họ gọi là “Cơn bão Al-Aqsa”.

Theo Reuters, tiếng còi báo động đã vang lên khắp miền nam và miền trung Israel, gồm cả Jerusalem. IDF tuyên bố quân đội đã sẵn sàng chiến đấu. Trong khi, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói Hamas đã mắc “sai lần lớn” khi tuyên chiến với Israel.

Bộ trưởng Yoav Gallant đã có mặt tại Tel Aviv để họp với các lãnh đạo an ninh khác và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tổng tham mưu chưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi đang đánh giá tình hình và phê chuẩn các kế hoạch hành động.

Hamas…đứng sau vụ tấn công, sẽ hứng chịu hậu quả và trách nhiệm cho những sự kiện này”, IDF tuyên bố.

Tại Gaza, người dân đã vội vã mua nhu yếu phẩm chuẩn bị cho những ngày xung đột phía trước. Một số người đã sơ tán khỏi nhà và hướng tới những nơi trú ẩn.

Cuộc đụng độ vũ trang lớn gần nhất giữa Israel và Hamas gần nhất là cuộc chiến tranh 10 ngày vào năm 2021.

Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas đến một ngày sau khi Israel kỷ niệm 50 năm cuộc chiến tranh 1973, khi đó nhà nước Do Thái cũng bị Syria và Ai Cập bất ngờ đánh úp.

Hải Đăng