Sau khi Hoa Kỳ dẫn đầu trong việc thông qua “Đạo luật Magnitsky Toàn cầu” vào năm 2016, trước ngày 10/12, Ngày Nhân quyền Quốc tế năm nay, phiên bản “Đạo luật Magnitsky” của Liên minh Châu Âu EU đã được bỏ phiếu thông qua vào ngày 7/12.

27 quốc gia thành viên có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với những kẻ bức hại nhân quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Cách đây vài ngày, người tập Pháp Luân Công từ 28 quốc gia phương Tây đã đệ trình danh sách những kẻ bức hại mới nhất lên chính quyền địa phương, yêu cầu cấm những kẻ ác và gia đình họ nhập cảnh, thậm chí đóng băng tài sản. Ông Hàn Chính, thân tín của ông Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, cũng nằm trong danh sách.

Han Chinh
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Hàn Chính (Ảnh: Kremlin.ru)

Bản tin tổng hợp trên các kênh truyền thông nước ngoài vào ngày 8/12 cho biết, 28 quốc gia nhận được danh sách đệ trình lần này gồm: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand trong Liên minh Ngũ Nhãn, 18 quốc gia trong Liên minh Châu Âu: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Bồ Đào Nha, Hungary, Slovakia, Slovenia và 5 quốc gia khác: Nhật Bản, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Mexico.

Trong danh sách những kẻ bức hại nhân quyền mới được đệ trình, các quan chức cấp trung ương của ĐCSTQ bao gồm ông Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị; ông Quách Thanh Côn, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật; ông Chu Cường, Chánh án Tòa án Tối cao; Ông Lưu Kim Quốc, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và ông Phó Chính Hoa, Phó Giám đốc Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Những người khác trong danh sách vẫn như đệ trình lần trước, liên quan đến nhiều vùng, nhiều ngành, nhiều cấp, gồm bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật các cấp, lãnh đạo Phòng 610 các cấp (cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công), lãnh đạo địa phương các cấp, cán bộ các phòng, Bộ Công an, và công an Lữ đoàn An ninh quốc gia, chánh án tòa án, thẩm phán, giám đốc nhà tù, trại lao động, v.v.

Được biết, ngoại trừ 5 quốc gia gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand, đã được đệ trình danh sách trước đó thì đây là lần đầu tiên các quốc gia khác cũng đệ trình danh sách những kẻ bức hại lên chính phủ. Lần này, tất cả các danh sách trước đó đều đã được bổ sung cập nhật thêm đầy đủ.

Ngày 7/12/2020, Hội đồng Châu Âu đã công bố thông qua phiên bản Đạo luật Magnitsky của EU, xác nhận việc thiết lập một cơ chế bảo vệ nhân quyền toàn cầu và trừng phạt các cá nhân, thực thể, tổ chức và quốc gia vi phạm nhân quyền. Đây là lần đầu tiên EU thiết lập một cơ chế chế tài. Luật này bao trùm toàn thế giới. Đồng thời nhấn mạnh rằng, việc thúc đẩy bảo vệ nhân quyền là ưu tiên được xem xét và làm cơ sở cho chính sách ngoại giao của EU. Chế độ trừng phạt nhân quyền toàn cầu của EU dựa trên “Đạo luật về trách nhiệm giải trình nhân quyền Magnitsky toàn cầu” (The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) của Hoa Kỳ. Dự luật đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực trên toàn cầu. Nó cho phép Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt những người vi phạm nhân quyền, bằng cách đóng băng tài sản của họ ở Hoa Kỳ và cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Tháng 7/2019, các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng khuyến khích các nhóm tín ngưỡng tôn giáo rằng, dẫu các bạn gửi danh sách những kẻ bức hại, nhưng các bạn không cần phải chú ý quá nhiều đến các chi tiết pháp lý. Miễn là có bằng chứng đó là kẻ ác bức hại nhân quyền một cách rõ ràng, thì chỉ cần gửi danh sách, chúng tôi sẽ có rất nhiều đạo luật thích hợp, và “sẽ luôn có một điều khoản phù hợp với họ”.

Theo một báo cáo của Minh Huệ Net vào ngày 21/7/2019, nhân kỷ niệm 20 năm ngày chống bức hại đối với người tập Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình danh sách những người bức hại đợt đầu cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, yêu cầu đưa họ vào danh sách đặc biệt theo luật có liên quan, đồng thời từ chối cấp thị thực Hoa Kỳ, cấm nhập cảnh đối với những người này.

Trong lô danh sách đầu tiên có người đứng đầu bộ phận tuyên truyền của ĐCSTQ, ủy ban chính trị và pháp luật các cấp, quan chức Phòng 610, các bác sĩ bị nghi ngờ thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống, quan chức hệ thống nhà tù, thẩm phán và cảnh sát trại lao động. Có những người trực tiếp bắt bớ, nhưng cũng có những người hoạch định chính sách và hạ lệnh. Đứng đầu danh sách là ông Lưu Vân Sơn, cựu ủy viên Ủy ban Thường vụ Tổng cục Chính trị ĐCSTQ, từng phụ trách công tác tuyên truyền.

Trong danh sách những kẻ bức hại mới nhất do người tập Pháp Luân Công từ 28 quốc gia phương Tây đệ trình lần này, đứng đầu là ông Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm. Ông Hàn Chính xuất thân trong “Băng đảng Thượng Hải” và được công nhận là một trong những thân tín của Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ.

Ngày 7/12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một đợt chế tài mới đối với các quan chức của ĐCSTQ, bao gồm 14 phó chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ. Những cá nhân này và các thành viên trong gia đình của họ bị cấm nhập cảnh trong tương lai và tài sản ở Hoa Kỳ cũng sẽ bị đóng băng. Theo các báo cáo trước đó của truyền thông Mỹ, trong số các quan chức cấp cao bị chế tài, có thể bao gồm ông Lật Chiến Thư, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị ĐCSTQ, kiêm Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc; và ông Hàn Chính, Phó Thủ tướng Ban thường vụ Quốc vụ viện ĐCSTQ. Hiện giờ, ông Lật Chiến Thư và ông Hàn Chính được coi là đã trốn thoát tạm thời.

Tuy nhiên, ông Hàn Chính có tên trong danh sách những kẻ bức hại nhân quyền do người tập Pháp Luân Công đệ trình lên chính phủ của 28 quốc gia phương Tây, cũng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản.

Trong những năm gần đây, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, gồm cả các quan chức cấp cao nhất, khối tài sản khổng lồ của họ tại hải ngoại đã bị phanh phui.

Theo ông Quách Văn Quý, một tỷ phú sống lưu vong ở Hoa Kỳ, đã đưa ra thông tin vào tháng 4/2019 rằng, tài sản do gia tộc Giang Trạch Dân kiểm soát ít nhất là 1000 tỷ USD và số tiền rửa tiền lên tới 500 tỷ USD. Nhà họ Giang là người giàu số 1 vô hình trên thế giới.

Ông Trần Chiêu Nam, chính trị gia Đài Loan, đã đăng một bài viết có chữ ký vào ngày 15/6 năm nay, nói rằng theo báo cáo của các kênh truyền thông quốc tế, tài sản của ông Hàn Chính đã cất giấu ở Hoa Kỳ lên tới 3,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Uông Dương, người luôn được coi là tương đối “thanh liêm”, cũng có hàng tỷ đô la tiền gửi và tài sản ở Hoa Kỳ. Theo báo chí đưa tin, ông Hạ Bảo Long, ông Lạc Huệ Ninh, ông Trần Toàn Quốc, ông Ngô Anh Kiệt, ông Triệu Khắc Chí đều được liệt vào danh sách thành viên của câu lạc bộ 100 triệu đô ở Hoa Kỳ.

Trên Internet, danh sách nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ, thân nhân của họ ở Hoa Kỳ và danh sách tài sản đã được lan truyền. Tổng tài sản của các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ, chỉ tính riêng danh sách “tài liệu đen” này, đã lên tới 500 tỷ đô la Mỹ.

Lâm Trung Vũ

Xem thêm: