Hàn Quốc hôm thứ Ba (11/4) cho biết “một phần đáng kể” các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ nói về những lo ngại ở Seoul liên quan tới việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là giả mạo.

Các tài liệu này là một phần của vụ rò rỉ trên diện rộng mà Lầu Năm Góc mô tả là rủi ro an ninh quốc gia “rất nghiêm trọng”. Nó cũng khiến Washington đau đầu về mặt ngoại giao khi chúng cho thấy Mỹ đang theo dõi các đồng minh thân cận bao gồm Hàn Quốc và Israel.

Một số hồ sơ chỉ ra rằng các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Hàn Quốc lo ngại rằng vũ khí và đạn dược do nước họ sản xuất có thể sẽ được sử dụng ở Ukraine, vì điều này vi phạm chính sách của Seoul về việc không bán vũ khí cho các quốc gia có chiến tranh.

Trong một cuộc gọi hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đồng ý rằng “một số lượng đáng kể các tài liệu được đề cập là bịa đặt”, văn phòng Tổng thống ở Seoul cho biết trong một tuyên bố.

Hàng chục bức ảnh về các tài liệu đã được lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội và dịch vụ nhắn tin bao gồm Twitter, Telegram và Discord trong ít nhất vài tuần.

Lầu Năm Góc cho biết họ đang làm việc để xác định xem các tài liệu này có phải là thật hay không và ít nhất một tài liệu dường như đã bị chỉnh sửa.

Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ tin rằng nhiều tài liệu là có thật.

Vụ rò rỉ đã khiến các quan chức Mỹ phải trấn an các đồng minh như Hàn Quốc, quốc gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo và phi sát thương cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Seoul từ lâu đã có chính sách chống lại việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột.

Tiết lộ về các cuộc thảo luận có chủ đích về Ukraine giữa các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu đã khiến dư luận Hàn Quốc chỉ trích về lỗ hổng của các địa điểm nhạy cảm, bao gồm cả văn phòng Tổng thống.

Nhưng văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bác bỏ điều này vào thứ Ba, nói rằng họ có hệ thống “an ninh thép” và những cáo buộc nghe lén là “những lời dối trá vô nghĩa”.

Ông Yoon dự kiến sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng này trong một chuyến thăm cấp nhà nước.

Lê Vy (theo AFP)