Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung vào ngày thứ Hai (17/4), trong bối cảnh thúc đẩy hợp tác an ninh hơn nữa nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên, hải quân Seoul cho biết.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi có sự đồng thuận của ba nước tại cuộc đàm phán ba bên ở Washington về việc tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm thường xuyên như một phần trong nỗ lực mở rộng hợp tác ngoại giao và quân sự.

Cuộc tập trận ngày 17/4 được tổ chức ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, quy tụ tàu khu trục Aegis 7.600 tấn Yulgok Yi I của Hàn Quốc, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ và tàu khu trục Atago của Nhật Bản, cũng được trang bị hệ thống radar Aegis.

Hải quân Hàn Quốc cho hay, ba nước sẽ tập trung vào việc thực hành các quy trình phản ứng từ phát hiện, theo dõi đến chia sẻ thông tin qua việc tạo ra một mục tiêu tên lửa đạn đạo Triều Tiên mô phỏng bằng máy tính.

“Đây là cơ hội để tăng cường hợp tác an ninh ba bên nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên, đồng thời củng cố khả năng của lực lượng hải quân chúng ta trong việc đáp trả các vụ phóng tên lửa đạn đạo,” Chỉ huy Kim Ki-young của tàu khu trục Hàn Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Căng thẳng đã leo thang trong những tuần gần đây khi Triều Tiên tăng cường các hoạt động quân sự, thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới Hwasong-18 vào ngày 14/4 mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho các vụ phóng tên lửa mà không có chút cảnh báo nào.

Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có hành động “thực tế và tấn công hơn” khi các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận mùa xuân hàng năm kể từ tháng 3, một số trong đó có sự tham gia của Nhật Bản, gọi đây là cuộc diễn tập cho chiến tranh hạt nhân.

Các lực lượng không quân của Hàn Quốc và Hoa Kỳ được thiết lập riêng để bắt đầu cuộc tập trận từ ngày 17/4, kéo dài trong 12 ngày.

Cùng ngày 17/4, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nối lại các cuộc đàm phán “hai cộng hai” của các quan chức ngoại giao và an ninh cấp cao tại Seoul sau 5 năm gián đoạn, trong bối cảnh quan hệ tan băng sau mâu thuẫn kéo dài nhiều năm về các vấn đề lịch sử thời chiến.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã cam kết thúc đẩy mối quan hệ vượt ra khỏi quá khứ và lần đầu tiên đến thăm Tokyo vào tháng 3 sau 12 năm giữ cương vị lãnh đạo đất nước.

Minh Ngọc (Theo Reuters)