Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNP) cho biết vào Chủ nhật (23/7) rằng từ ngày 20/7 đến 5h chiều ngày 23/7 họ đã nhận được tổng cộng 2058 báo cáo về các gói hàng quốc tế khả nghi. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ.

shutterstock 2030758886
(Ảnh minh họa: Somchai_Stock/ Shutetrstock)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, theo Sở cứu hỏa Ulsan và Sở cảnh sát Đông Ulsan, vào trưa ngày 20/7 một cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật ở quận Đông (Dong-gu) thành phố Ulsan đã nhận được một gói hàng màu vàng. Sau khi mở gói hàng, 3 người có liên quan phụ trách cơ sở này đã xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, khó thở phải đến bệnh viện trị. Được biết trong gói hàng không có vật phẩm, vì thế cảnh sát không loại trừ khả năng nhân viên đã hít phải khí độc.

Gói hàng nghi ngờ được gửi từ Đài Loan, nhưng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật rằng Đài Loan đã làm rõ rằng bưu kiện đáng ngờ ban đầu được gửi từ Trung Quốc Đại Lục, quá cảnh qua Đài Loan và sau đó đến Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng các ban ngành liên quan làm rõ vấn đề và phản hồi đối với sự cố thư tín quốc tế khiến người dân Hàn Quốc lo lắng này.

Ngoài quận Đông Ulsan, cảnh sát ở nhiều khu vực khác của Hàn Quốc cũng nhận được báo cáo về các gói hàng khả nghi. Những nơi xảy ra nhiều nhất như tỉnh Gyeonggi-do tính đến ngày 23 có 604 trường hợp, tiếp theo là thành phố Seoul (472 trường hợp), tỉnh Gyeongsangbuk-do (89 trường hợp) và thành phố Incheon (85 trường hợp).

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, cuộc điều tra cho thấy hầu hết các gói hàng đáng ngờ đều chứa các mặt hàng rẻ tiền như son môi hoặc rỗng không.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ tham khảo cách phản ứng trước các vụ việc tương tự tại các nước khác như Canada, Mỹ.

Trước đó vào năm 2020, người dân nhiều nơi ở Mỹ và Canada nhận được những gói hạt giống không rõ nguồn gốc được nghi là gửi từ Trung Quốc, vụ việc thời điểm đó đã gây hoang mang. Các cơ quan liên quan ở Mỹ và Canada đã cảnh báo công chúng không nên gieo những hạt giống “không mời mà đến” đó, lo ngại những hạt giống đáng ngờ có thể gây hại cho nông nghiệp và môi trường tự nhiên.