Ngày 3/1, cơ quan y tế của Hàn Quốc cho biết, họ sẽ áp dụng chính sách xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Hồng Kông và Ma Cao sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ chính sách zero-COVID nghiêm ngặt, Reuters đưa tin.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 7/1, du khách đến từ Hồng Kông và Ma Cao sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm COVID âm tính theo phương pháp PCR.

Quyết định này được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành và xét nghiệm lại ngay khi đến Hàn Quốc.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng COVID-19 từ ngày 8/1. Đây có thể coi là bước đi cuối cùng của Bắc Kinh trong việc hủy bỏ chính sách zero COVID-19 mà Trung Quốc áp dụng trong suốt 3 năm qua.

Hàn Quốc cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số quốc gia khác đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới mới trong bối cảnh nhiều quốc gia lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới và xuất hiện các chủng virus đột biến.

Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên lên tiếng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính với người đến từ Trung Quốc. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 5/1, sẽ áp dụng cho tất cả những người từ 2 tuổi trở lên đến từ Trung Quốc, Hong Kong và Macao.

Các thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tổ chức cuộc họp về phản ứng phối hợp và cập nhật tình hình COVID-19 ở Trung Quốc trong ngày 4/1. Hiện đã có một số quốc gia EU áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 với hành khách tới từ Trung Quốc như Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ý.

Tại châu Á, các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Úc cũng tuyên bố tăng cường quy định kiểm dịch đối với người từ Trung Quốc.

Gia Huy (T/h)