Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (29/3) cho biết họ đang thực hiện các bước để áp đặt các hạn chế thị thực mới đối với nhiều quan chức Hồng Kông liên quan đến việc đàn áp các quyền và tự do trên lãnh thổ do Trung Quốc cai trị.

Một tuyên bố từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng trong năm qua, Trung Quốc liên tục có những hành động chống lại các thể chế dân chủ cũng như các quyền, tự do và mức độ tự trị cao của Hồng Kông bao gồm việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới gần đây – Điều 23.

Ông Blinken nói: “Bộ Ngoại giao thông báo rằng đang thực hiện các bước để áp đặt các hạn chế thị thực mới đối với nhiều quan chức Hồng Kông chịu trách nhiệm về việc tăng cường đàn áp các quyền và tự do.” 

Tuyên bố không đề cập đến các quan chức sẽ bị nhắm tới.

Hoa Kỳ kêu gọi trừng phạt 49 quan chức, thẩm phán và công tố viên Hồng Kông liên quan đến trường hợp luật an ninh quốc gia. 

Vào tháng 11/2023, Hồng Kông đã lên án dự luật của Hoa Kỳ, nói rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ có hành vi phô trương và đang cố gắng đe dọa Hồng Kông.

Các quan chức có tên trong Đạo luật trừng phạt Hồng Kông đó bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Paul Lam, Cảnh sát trưởng Raymond Siu và các thẩm phán Andrew Cheung, Andrew Chan, Johnny Chan, Alex Lee, Esther Toh và Amanda Woodcock.

Hoa Kỳ trước đây đã áp đặt các hạn chế về thị thực và các biện pháp trừng phạt khác đối với các quan chức Hồng Kông bị cáo buộc vi phạm các quyền tự do và tuyên bố chấm dứt ưu đãi kinh tế đặc biệt mà lãnh thổ này được hưởng từ lâu theo luật pháp Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng các tổ chức tài chính nước ngoài tiến hành kinh doanh với các quan chức Hồng Kông kể trên sẽ phải chịu lệnh trừng phạt.

Đạo luật ‘Chính sách Hồng Kông’ của Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao phải báo cáo hàng năm trước Quốc hội về các điều kiện ở Hồng Kông.

“Năm nay, tôi một lần nữa chứng nhận rằng Hồng Kông không đảm bảo được đối xử theo luật pháp Hoa Kỳ giống như luật áp dụng cho Hồng Kông trước ngày 1 tháng 7 năm 1997,” ông Blinken nói, đề cập đến thời điểm Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc.

“Báo cáo năm nay liệt kê các cuộc đàn áp ngày càng tăng cường và sự đàn áp đang diễn ra của chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông đối với xã hội dân sự, truyền thông và những tiếng nói bất đồng chính kiến, bao gồm cả việc ban hành lệnh bắt giữ đối với hơn chục nhà hoạt động ủng hộ dân chủ sống bên ngoài Hồng Kông,” Ông Blinken nói, ám chỉ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trước đó vào thứ Sáu (29/3), Đài Á Châu Tự do do Hoa Kỳ tài trợ cho biết họ đã đóng cửa văn phòng ở Hồng Kông, với lý do lo ngại về sự an toàn của nhân viên sau khi ban hành luật an ninh quốc gia mới.

Hồng Kông trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc với sự đảm bảo rằng quyền tự chủ và tự do ở mức độ cao giờ đây sẽ được bảo vệ theo công thức “một quốc gia, hai chế độ”.

Trong những năm gần đây, nhiều chính trị gia và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã bị bỏ tù hoặc phải sống lưu vong, đồng thời các cơ quan truyền thông tự do và các nhóm xã hội dân sự đã bị đóng cửa.

Trong tháng này, trong một tuyên bố chung, 145 nhóm cộng đồng và vận động đã lên án luật an ninh và kêu gọi trừng phạt các quan chức liên quan đến việc thông qua luật này cũng như xem xét lại tình trạng của Văn phòng Kinh tế & Thương mại Hồng Kông trên toàn thế giới.