Ông Hunter Biden đã làm chứng trước Quốc hội rằng ông không lôi kéo cha mình, Tổng thống Joe Biden, vào các giao dịch kinh doanh của mình.

“Tôi ở đây hôm nay để cung cấp cho Ủy ban một sự thật không thể chối cãi nhằm chấm dứt tiền đề sai lầm của cuộc điều tra này: Tôi không lôi kéo cha tôi vào công việc kinh doanh của mình. Tôi không hề làm như vậy khi tôi còn là luật sư hành nghề, hoặc khi liên quan tới các khoản đầu tư hay giao dịch trong nước hay quốc tế, ngay cả khi tôi mang tư cách thành viên hội đồng quản trị, hoặc khi là một nghệ sĩ. Không bao giờ”. Ông Hunter nói trong tuyên bố mở đầu do Punchbowl News thu được.

Nhận xét của con trai tông thống đã thay đổi đôi chút so với tháng 12/2023, khi ông nói: “Cha tôi không tham gia tài chính vào công việc kinh doanh của tôi, không phải với tư cách là một luật sư hành nghề, không phải với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của Burisma.” 

Vào thời điểm đó, ông Hunter Biden đã được lên kế hoạch làm chứng trước Quốc hội trong một phiên điều trần kín, nhưng ông chỉ đồng ý điều trần công khai. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đe dọa Hunter Biden tội khinh thường, nhưng cuối cùng ông đã đồng ý vào tháng trước rằng mình sẽ ngồi để lấy lời khai.

Trước Quốc hội hôm thứ Tư (28/2), ông Hunter Biden cũng thừa nhận điều mà ông gọi là “sai lầm” của mình, và nói rằng ông hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.

“Nói rõ hơn, tôi đã mắc sai lầm trong đời và tôi đã lãng phí những cơ hội và đặc quyền được ban cho mình. Tôi biết điều đó. Tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Và tôi đang sửa đổi điều đó. Nhưng những sai lầm và thiếu sót của tôi là của riêng tôi chứ không phải của cha tôi, người đã không làm gì khác ngoài việc cống hiến cả cuộc đời mình và cố gắng biến đất nước này thành một nơi tốt đẹp hơn”, người con trai cả của tổng thống nói.

Lời khai kín của ông Hunter Biden được cho là sẽ không được ghi lại. Cuộc phỏng vấn của ông diễn ra sau khi ông James Biden – em trai tổng thống, làm chứng vào tuần trước về những cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh nước ngoài của gia đình.

Anh Nguyễn, theo JTN