Hunter Biden hôm thứ Tư (26/7) thừa nhận tại tòa án liên bang rằng một công ty do Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lưng đã chuyển cho ông ta 664.000 USD. Tuyên bố này là mâu thuẫn với những phát biểu trước đây của ông Joe Biden rằng con trai ông “chưa bao giờ kiếm tiền” từ Trung Quốc.

Theo bản ghi lời khai tại phiên tòa hôm thứ Tư (26/7), Hunter Biden đã nhận 664.000 USD từ công ty năng lượng Trung Quốc CEFC. Ngoài ra, con trai của Tổng thống Joe Biden cũng thừa nhận kiếm được hơn 2,6 triệu USD từ hoạt động kinh doanh và tư vấn tại một công ty ông ta đã đồng sáng lập cùng với ông Yi Jianming, CEO của CEFC.

Những tiết lộ nêu trên của Hunter Biden là trái ngược với những tuyên bố trước đây của Tổng thống Joe Biden để bảo vệ con trai.

Trong một phiên tranh biện tổng thống năm 2020 với ông Donald Trump, ông Biden đã nói rằng con trai ông chưa bao giờ kiếm tiền từ Trung Quốc.

Hồi tháng Ba năm nay, một phóng viên đã hỏi ông Joe Biden về những cáo buộc cho rằng đối tác kinh doanh của con trai ông đã chuyển hơn 1 triệu USD có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 3 thành viên gia đình ông.

Ông Biden khi đó đáp rằng: “Điều đó là không đúng”.

Kết thúc phiên tòa hôm 26/7 tại một tòa án liên bang ở tiểu bang Delaware, Hunter Biden đã không nhận tất cả các tội danh bị cáo buộc sau khi thẩm phán bác bỏ thỏa thuận nhận tội trước đó giữa con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm và Bộ Tư pháp.

Xuân Thành