Hôm thứ Ba (5/3), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đặt tại thành phố Hague của Hà Lan đã ban hành lệnh bắt giữ hai chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga với cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Trong một thông cáo báo chí, ICC cho biết, hai chỉ huy quân sự hàng đầu của Moscow, Trung tướng Sergei Kobylash chỉ huy Phi đội máy bay Tầm Xa và Đô đốc Viktor Sokolov chỉ huy hạm đội Biển Đen, bị cáo buộc phạm “tội ác chiến tranh khi chỉ đạo tấn công vào các mục tiêu dân sự” gây ra “thiệt hại ngẫu nhiên quá mức cho dân thường,” cũng như gây ra “tội ác chống lại loài người.

Tòa án hình sự quốc tế tuyên bố, các tội ác bị cáo buộc được cho là đã xảy ra trong một chiến dịch tấn công bằng tên lửa “nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine ít nhất từ ngày 10/19/2022 cho đến ít nhất ngày 9/3/2023.

Tòa án quốc tế đặt tại Hague đã nhiều lần thực hiện các bước thù địch chống lại Moscow, đáng chú ý nhất là việc ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào mùa xuân năm ngoái. Tổng thống Putin bị cáo buộc “trục xuất bất hợp pháp” trẻ em Ukraine sang Nga.

Moscow đã bác bỏ các cáo buộc của ICC khi biện minh rằng những đứa trẻ được đề cập chỉ đơn thuần được sơ tán khỏi vùng chiến sự và có thể được đưa trở về Ukraine nếu người giám hộ hợp pháp của chúng yêu cầu. Nga cũng đã thực hiện các bước trả đũa đối với ICC, khi tiến hành một vụ kiện hình sự chống lại công tố viên trưởng và các thẩm phán của tòa án này, cuối cùng dẫn đến việc ban hành lệnh bắt giữ họ.

Giống như nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, Moscow không công nhận thẩm quyền của ICC, do đó các phán quyết của tòa án này không có giá trị pháp lý ở Nga. Tòa án hình sự quốc tế này đã nhiều lần bị Nga cáo buộc lấy châu Âu làm trung tâm và thiên vị phương Tây.

Gia Huy (Theo RT)