Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, hải quân Iran cho biết họ đã xác định và cảnh báo một máy bay trinh sát của Mỹ gần Vịnh Oman vào Chủ nhật.

Embed from Getty Images

“Sau cảnh báo, chiếc máy bay đã bị ngăn không cho đi vào bầu trời của đất nước mà không được phép”, báo cáo cho biết, xác định chiếc máy bay là EP-3E của Hải quân Hoa Kỳ.

Trong khi phần đầu bài báo của Tasnim cho biết máy bay đã đi vào không phận Iran, nhưng đoạn sau của chính bài này lại nói máy bay đã không đi vào bầu trời Iran và đã rời đi sau khi có cảnh báo.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Iran đã có những cuộc đối đầu tương tự với lực lượng Mỹ trong quá khứ. Vào năm 2019, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ mà họ cho là đang bay qua miền nam Iran.

Vào ngày 31 tháng 12, Iran cho biết quân đội của họ đã phóng một máy bay không người lái để cảnh báo một máy bay trinh sát đang cố gắng tiếp cận các cuộc tập trận của Iran trên bờ biển vùng Vịnh, mà không nói rõ máy bay của ai.

Hoa Kỳ từ lâu đã triển khai vũ khí và quân đội ở vùng Vịnh để đảm bảo an ninh cho các đồng minh của mình.

Mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa Iran và Hoa Kỳ đã xấu đi hơn nữa trong năm ngoái, khi các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 gặp bế tắc và sau khi Tehran tiến hành một cuộc đàn áp chết người đối với những người biểu tình.

Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ cũng nhắm vào các nhà cung cấp máy bay không người lái của Iran mà Washington cho biết đã được sử dụng để nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Iran trước đây đã thừa nhận gửi máy bay không người lái tới Nga nhưng cho biết chúng đã được gửi trước cuộc xâm lược. Moscow đã phủ nhận việc lực lượng của họ sử dụng máy bay không người lái của Iran ở Ukraine.

Ngân Hà (theo Reuters)