Các quan chức Iran đã giúp Hamas lên hoạch tấn công Israel từ nhiều tuần trước, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin trong một bài báo độc quyền.

Các quan chức an ninh của Iran được cho là tại cuộc họp ở Beirut, Li Băng hôm thứ Hai tuần trước (2/10) đã bật đèn xanh cho Hamas tấn công Israel, WSJ dẫn tin từ các thành viên của Hamas và Hezbollah, một nhóm chiến binh Hồi giáo khác cũng do Iran hậu thuẫn.

Theo WSJ, các quan chức của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã làm việc với Hamas từ tháng Tám.

Các nguồn tin nói với WJS rằng đã có nhiều cuộc họp diễn ra tại Beirut hướng đến cuộc tấn công mới nhất của Hamas vào Israel. Các quan chức từ IRGC và đại diện của 4 nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn, trong đó có Hamas, đã tham gia các cuộc họp này.

Một quan chức châu Âu và là cố vấn của chính phủ Syria đã kể lại với WSJ về sự tham gia của Iran trong tiến trình hướng đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10.

Tuy vậy, các quan chức Mỹ nói rằng cho đến nay họ chưa thấy bằng chứng về sự dính líu của Iran trong cuộc tấn công mới nhất của Hamas vào Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CNN, đã nói: “Chúng tôi chưa thấy bằng chứng Iran đã trực tiếp hoặc đứng sau cuộc tấn công cụ thể này, nhưng chắc chắn có một mối quan hệ lâu dài”.

Nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas người Palestine đã bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel từ sáng sớm thứ Bảy (7/10), kết hợp cả bắn rocket từ Gaza và điều động binh lính xâm nhập trên đất liền, gây ra số thương vong đáng kể. Israel đáp trả bằng các đợt không kích mạnh mẽ vào Gaza, vùng lãnh thổ đang do Hamas kiểm soát và có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống.

Tính đến ngày 9/10, số nạn nhân tử vong trong cuộc xung đột mới nhất giữa Israel-Hamas đã lên đến hơn 1.100 người ở cả Israel và Gaza.

Theo The Epoch Times, Lữ đoàn Izzuddin Al-Qassam (IQB) của Hamas trực tiếp thực hiện cuộc tấn công vào Israel. IQB đã từng lên tiếng ca ngợi sự hỗ trợ của Iran.

Một phát ngôn viên của IQB nói trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúng tôi cảm ơn Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cung cấp cho chúng tôi vũ khí, tiền và thiết bị khác! Họ đã cho chúng tôi tên lửa để phá hủy các pháo đài của Do thái và đã giúp chúng tôi có các tên lửa chống tăng tiêu chuẩn!

Không rõ tuyên bố nêu trên của phát ngôn viên IQB được đưa ra vào thời gian nào.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10 đến chỉ vài ngày sau khi Lãnh đạo tối cao Iran Imam Sayyid Ali Khamenei lên tiếng kêu gọi thực hiện hành động bạo lực chống lại Israel.

Imam Khomeini đã từng gọi chế độ Do thái tiếm quyền là ung nhọt. Ung nhọt này chắc chắn sẽ bị loại bỏ hoàn toàn dưới tay của người Palestine”, tuyên bố từ một tài khoản trên mạng xã hội X được cho là nơi phát ngôn của lãnh đạo tối cao Iran.

Hải Đăng