Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư (15/11) đã bác bỏ những lời chỉ trích từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Netanyahu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nhà tài trợ thực sự cho khủng bố và không có quyền lên lớp bất kỳ ai.

GettyImages 1692259201 scaled
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự cuộc họp nội các hàng tuần tại văn phòng của ông ở Jerusalem vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. (Ảnh ABIR SULTAN/POOL/AFP, Getty Images)

“Ông ấy gọi Israel là một quốc gia khủng bố, nhưng thực tế lại ủng hộ nhà nước khủng bố Hamas”, ông Netanyahu nói trong một tuyên bố. “Chính ông ta đã ném bom các ngôi làng Thổ Nhĩ Kỳ trong biên giới [của ông ta] – chúng tôi sẽ không chấp nhận lời rao giảng của ông ta.”

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến tranh chống lại lực lượng ly khai người Kurd trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và ở nước ngoài trong nhiều năm. Vào tháng Mười, nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào người Kurd ở Syria và Iraq.

Trước đó vào thứ Tư (15/11), trong bài phát biểu trước Đảng Công lý và Phát triển (AKP), ông Erdogan đã cáo buộc Israel là một “quốc gia khủng bố” vì những gì nước này đã làm với người Palestine ở Gaza.

“Israel theo sát chiến lược hủy diệt hoàn toàn thành phố và người dân ở đó. Israel đang khủng bố nhà nước một cách tàn bạo, cố tình đánh bom dân thường đang chạy trốn. Tôi nói một cách công khai, với trái tim trong sáng rằng Israel là một quốc gia khủng bố”, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Ông Erdogan lập luận rằng Israel đã “liên tục phạm tội ác chiến tranh trong 40 ngày qua”, cố tình nhắm mục tiêu vào “các bệnh viện, đường phố và nhà thờ Hồi giáo” ở Gaza với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây.

Ông Erdogan cũng cáo buộc ông Netanyahu “thực hiện vụ tấn công tàn ác nhất nhằm vào phụ nữ và trẻ em trong lịch sử” và đe dọa người dân bằng vũ khí hạt nhân.

Đầu tháng Mười Một, Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu đã đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Gaza. Điều này gây ra sự lên án rộng rãi ở cả các nước Ả Rập và trong Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant lên án lời nói của ông Eliyahu là “vô căn cứ và vô trách nhiệm”, trong khi lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid kêu gọi thủ tướng Netanyahu sa thải bộ trưởng vì đã “gây tổn hại cho gia đình các con tin, xã hội Israel và vị thế quốc tế của Israel”. Ông Eliyahu khẳng định những bình luận của ông ấy chỉ là “ẩn dụ” và cuối cùng ông đã bị đình chỉ.

Israel tuyên chiến với nhóm chiến binh Palestine Hamas, nhóm này đã giết chết hơn 1.200 người Israel trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Kể từ đó, Gaza đã bị quân đội Israel phong tỏa và tấn công toàn diện. Theo các quan chức y tế Palestine, hơn 11.000 người đã chết tại Gaza, trong đó 40% là trẻ em. 

Anh Nguyễn