“Hôm nay, lục quân chúng tôi đã đánh tung tổng bộ của Hội đồng Lập pháp Hamas ở Dải Gaza,” Israel nói đã đánh nổ tòa nhà Quốc hội Palestine, đánh dấu một bước tiến trong công cuộc tiêu diệt Hamas.

231116 boom 01
Nơi từng là Quốc hội Palestine ở Dải Gaza khi bị quân Israel đánh nổ (ảnh phải), và ngay trước lúc chưa bị đánh nổ (ảnh trái) hôm Thứ Tư 15/11/2023.

Ofir Gendelman, người phát ngôn tiếng Ả-rập của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã công bố trên mạng xã hội X (Twitter) đoạn video dài khoảng 1 phút cảnh quân Israel cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Palestine ở Dải Gaza.

Có thể thấy tòa nhà bị nổ và hư hại nặng nề, trong khi binh lính IDF (quân đội Israel) cười vui vẻ và cổ vũ ở nơi trú ẩn gần đó.

“Hôm nay, lục quân chúng tôi đã đánh tung tổng bộ của Hội đồng Lập pháp Hamas ở Dải Gaza, như là một [công đoạn] tiêu diệt chế độ áp bức khủng bố của Hamas,” ông viết.

Theo RT, đây là Tòa nhà Hội đồng Lập pháp Palestine (tức là Quốc hội Palestine) nằm trên phố Omar al-Mukhtar ở trung tâm thành phố Gaza. Tòa nhà này coi như đã không còn hoạt động nữa kể từ khi quân Hamas lên nắm quyền năm 2007, tách khỏi phong trào Fatah hiện đang ở Bờ Tây.

  • Trước đó, bộ binh của Lữ đoàn Golani của quân đội Israel đã “chinh phục được khu vực này”, tiến vào tòa nhà và tạo dáng trong bức ảnh chụp họ cầm lá cờ Israel trắng xanh: