Hôm thứ Năm (4/4) quân đội Israel đã hủy bỏ tất cả các chuyến nghỉ phép của binh sĩ chiến đấu và bắt đầu thử nghiệm làm sai lệch tín hiệu vệ tinh, điều được nhiều người hiểu là sự chuẩn bị để đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa từ Iran vì trước đó Israel đã  thực hiện cuộc không kích giết các tướng lĩnh hàng đầu của Iran tại Syria. 

Hai vị tướng của Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tướng Mohammad Reza Zahedi và Tướng Mohammad Hadi Haji Rahimi, nằm trong số 7 sĩ quan cấp cao của Iran bị thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm  vào Đại sứ quán Iran ở Damascus hôm thứ Hai (1/4).

Lãnh đạo tối cao của Iran, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, thề rằng Israel sẽ “nhận một cái tát vào mặt,” trong khi Đại sứ Iran tại Syria hứa sẽ có sự đáp trả với “mức độ và sự khắc nghiệt” tương tự.

Hôm thứ Năm (4/4) các cư dân ở miền trung Israel đã bắt đầu báo cáo về về sự gián đoạn của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong Google Maps và các ứng dụng giao hàng phổ biến. Một số cư dân ở Tel Aviv cho biết, các bản đồ cho thấy họ đang ở thủ đô Beirut của Lebanon. Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel, Đô đốc Daniel Hagari, đã nhanh chóng xác nhận rằng quân đội Israel đứng sau vụ việc này.

Trong một thông báo, Đô đốc Hagari lưu ý: “Chúng tôi đã chủ động kích hoạt hoạt động can thiệp vào GPS, điều này thực sự cần thiết.” IDF cũng thông báo họ đang đình chỉ tất cả các chuyến nghỉ phép của các đơn vị chiến đấu “phù hợp với việc đánh giá tình hình.

Quân đội Israel cảnh báo: “IDF đang trong tình trạng chiến tranh và vấn đề triển khai lực lượng được xem xét liên tục khi cần thiết.”

Israel chưa bình luận chính thức về cuộc không kích hôm thứ Hai (1/4) nhằm vào phái bộ ngoại giao Iran tại Syria, hành động mà nhiều quốc gia, bao gồm cả Nga, lên án là vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant là nhân vật gần nhất của Nhà nước Do Thái thừa nhận trách nhiệm hôm thứ Tư (3/4), khi ông tuyên bố Israel “tấn công kẻ thù trên khắp Trung Đông.”

Theo Bộ trưởng Gallant, IDF đang “tăng cường chuẩn bị” đối phó trước mọi mối đe dọa. Các kịch bản có khả năng xảy ra mà giới truyền thông Israel đang thảo luận bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket từ Lebanon, Iraq, Syria và Yemen cho đến các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ chính Iran.

Israel cáo buộc Iran hậu thuẫn cho Hamas, tổ chức chiến binh Palestine đặt tại Gaza mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ tiêu diệt sau khi tổ chức này thực hiện cuộc đột kích bất ngờ vào miền nam Israel vào ngày 7/10/2023 cướp đi sinh mạng hơn 1.200 người Israel và bắt giữ hơn 240 con tin, dẫn đến cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza khiến hơn 33.000 người Palestine thiệt mạng và phần lớn Gaza bị san bằng.

Gia Huy (Theo RT)