Quân đội Israel “đang có những nỗ lực mà chưa có quân đội nào từng làm để bảo vệ người dân,” người phát ngôn của Israel tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích rằng Israel đang mất dần ủng hộ của quốc tế vì những gì họ gây ra ở Dải Gaza.

Quan doi Israel IDF
Quân đội Israel. (Ảnh: IDF)

Trong một cuộc họp báo hôm Thứ Tư, Eylon Levy, người phát ngôn của Chính phủ Israel, trước hết ca ngợi Tổng thống Mỹ Joe Biden như một “người bạn và cũng là đồng minh” của Israel, vì những ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ cho chiến tranh Israel. Tuy nhiên, ông không đồng ý với chỉ trích của Tổng thống Biden.

Vào hôm Thứ Ba, ông Biden đã nói rằng cách làm của chính quyền Netanyahu đang khiến Israel mất dần ủng hộ từ các cộng đồng quốc tế. Mới chỉ trong hơn 2 tháng, trên 18.000 người Palestine đã mất mạng vì bom đạn của Israel (theo báo cáo từ Palestine) trong hoạt động quân sự mà Israel gọi là để nhổ tận gốc “khủng bố” Hamas.

Ngay hôm đó, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel đã nói rằng khi đánh bom, Israel vẫn luôn vô cùng cẩn thận để tránh làm tổn thương dân thường.

  • Người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu nói với CNN (Mỹ) hôm Thứ Tư rằng việc Israel giết 2 người dân thường ứng với mỗi 1 tên khủng bố Hamas là “tỷ lệ vàng trong chiến tranh ở khu đô thị” hiện đang diễn ra tại Gaza:

  • Đại sứ Israel tại Anh quốc nói với Sky News (Anh) hôm Thứ Tư rằng “giải pháp 2 chính phủ” là không có khả năng:

Ông Eylon Levy thừa nhận phần nào lời nhận xét của Tổng thống Biden, rằng “có lẽ ban đầu một vài quốc gia sẽ cảm thấy lo ngại” vì những hình ảnh thảm khốc về chiến tranh. Theo ông, những hình ảnh đó phần lớn là do Hamas bịa đặt ra để chống phá Israel.

Chứ kỳ thực, theo ông, còn rất nhiều các nước khác trên thế giới đang ủng hộ Israel, đồng thời quân đội Israel “đang có những nỗ lực mà chưa có quân đội nào từng làm để bảo vệ người dân,” và tất cả tội lỗi đều là do Hamas dùng người Palestine làm lá chắn.

Tal Heinrich, người phát ngôn của Chính phủ Thủ tướng Netanyahu, đã giải thích với CNN rằng Israel đang có được “tiêu chuẩn tỷ lệ vàng” khi mỗi 1 tay súng Hamas bị giết thì 2 người dân thường Palestine bị mất mạng.

Bà Heinrich phân tích rằng Israel là “quân đội có đạo đức, và chính quyền có đạo đức” với lập luận rằng mỗi khi chuẩn bị tấn công vào đâu, thì quân đội Israel đều thông báo trước để dân Palestine sơ tán đi, điều mà các quân đội khác hầu như không bao giờ làm như thế trong chiến tranh.

  • Quân đội Israel quay video và tung các cảnh binh lính Israel tới nhà ở của người Palestine. Quân lính đốt phá các bình nước (hiện rất khan hiếm ở đây), đùa nghịch và đập phá đồ của trẻ nhỏ, và quay các cảnh lục soát phòng riêng tư, theo Telegraph (Anh) đưa tin:

Hôm Thứ Ba, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lại một lần nữa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, và trong đó Mỹ lại một lần nữa bỏ phiếu phản đối.

Nhật Tân