Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã chỉ trích Ủy ban Quốc tế Chữ Thập đỏ (ICRC – Hội Chữ Thập đỏ) “tập trung lệch lạc” trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức tấn công vào Gaza nhằm tiêu diệt nhóm Hamas. Ông cũng lên án Hội Chữ Thập đỏ đã không giải cứu được các con tin Israel bị Hamas bắt giữ từ hôm 7/10.

Hội Chữ Thập đỏ không có quyền tồn tại nếu họ không thành công trong việc thăm hỏi các con tin đang bị Hamas bắt giữ”, ông Cohen nói trong một cuộc điện đàm qua điện thoại hôm thứ Tư (1/11) với Giám đốc Hội Chữ Thập đỏ Miriana Spolijaric, theo một bản tóm tắt do Bộ Ngoại giao Israel công bố.

Israel nói rằng khoảng 240 công dân của họ đã bị Hamas bắt giữ từ hôm 7/10 khi nhóm chiến binh người Palestine này bất ngờ đột kích qua biên giới Gaza vào nội địa Israel. Cho đến nay, vẫn chưa rõ tung tích của các con tin này.

Hội Chữ Thập đỏ phải hành động quyết đoán và có tiếng nói rõ ràng, cũng như sử dụng tất cả đòn bẩy mà họ có để thúc đẩy một cuộc thăm hỏi các con tin sớm nhất có thể”, ông Cohen nói. Ông cũng lưu ý thêm rằng “trẻ em, phụ nữ và những người sống sót từ thảm họa diệt chủng Holocaust” nằm trong số những con tin bị Hamas bắt giữ.

Ngoại trưởng Cohen cáo buộc Hội Chữ Thập đỏ thể hiện “sự tập trung lệch lạc” về Israel trong suốt cuộc xung đột mới nhất giữa Nhà nước Do Thái và Hamas. “Danh tiếng của Hội Chữ Thập đỏ đang bị đe dọa nếu họ không thể đảm bảo một cuộc thăm hỏi những người bị Hamas bắt giữ”, ông Cohen nói.

Hội Chữ Thập đỏ hôm thứ Năm (2/11) đã lên tiếng bảo vệ công việc của họ. Phát ngôn viên của Hội Chữ Thập đỏ Alyona Synenko nói với trang tin NPR rằng: “Khi bom đạn tiếp tục trút xuống, thì tổ chức cũng không thể để đội ngũ của mình làm việc được”.

Ưu tiên của chúng tôi là phải tiếp cận và thăm hỏi tất cả các con tin đó. Những gì họ phải chịu đựng cũng là không thể hình dung được. Chúng tôi đã đang không ngừng kêu gọi giới chức Hamas hãy cho chúng tôi được tiếp cận các con tin để chúng tôi có thể cung cấp thuốc men, và để chúng tôi có thể chuyển tin tức từ gia đình cho những con tin”, phát ngôn viên Synenko nói.

Đại diện của Hội Chữ Thập đỏ cũng nói: “Chúng tôi không thể làm điều đó nếu chúng tôi không được trao cho không gian nhân đạo và sự tiếp cận cần thiếp để chúng tôi có thể làm công việc của mình. Chúng tôi không thể băng qua bom đạn. Chúng tôi chỉ cần tất cả các bên thể hiện thiện chí và cũng tôn trọng bổn phận của họ theo luật pháp quốc tế”.

Hội Chữ Thập đỏ cũng đã cảnh báo Israel về thương vong của dân thường tại Gaza. Tuy nhiên, ông Cohen tuyên bố rằng Israel “tuân thủ luật pháp quốc tế và hành động phù hợp với luật pháp đó”.

Các quan chức Palestine nói rằng cho đến nay đã có hơn 9.000 người thiệt mạng sau các vụ không kích của Israel vào Gaza, trong đó đa số là thường dân và hàng nghìn trẻ em.

Hải Đăng (Theo RT)