Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn (tiểu bang Texas) cảnh báo hôm 16/11, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không dừng lại sau khi chiếm được Đài Loan, họ có thể tiến tới xâm chiếm vùng lãnh thổ tranh chấp từ các nước láng giềng.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn tiểu bang Texas (Ảnh minh họa: Getty Images)

“Nếu Trung Quốc có thể chiếm được Đài Loan, không có lý do gì để tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ dừng lại ở đó. Trung Quốc cũng có tranh chấp lãnh thổ đối với Philippines, Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ,” ông Cornyn phát biểu tại Thượng viện.

Ông nói thêm: “Chúng ta không nên coi Đài Loan là mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ, mà là quân cờ domino đầu tiên trong nhiệm vụ thống trị toàn cầu và khu vực của họ. Nếu Đài Loan thất thủ, đó sẽ không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu.”

Thượng nghị sĩ Cornyn đã tham gia phái đoàn Quốc hội gồm 12 thành viên đến Đài Bắc vào tuần trước trong khuôn khổ chuyến công du các đồng minh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là Ấn Độ và Philippines. Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Cornyn đã nêu tên các nhà lập pháp khác tham gia chuyến công du, tất cả đều là đảng viên Đảng Cộng hòa, như Thượng nghị sĩ Mike Crapo (tiểu bang Idaho), Mike Lee (tiểu bang Utah) và Tommy Tuberville (tiểu bang Alabama), cũng như các Dân biểu Tony Gonzales và Jake Ellzey (tiểu bang  Texas).

Hôm 15/11, Bộ Ngoại giao Đài Loan xác nhận, chuyến công du diễn ra từ ngày 9 – 11/11, bao gồm các cuộc gặp với Tổng thống Thái Anh Văn và cố vấn an ninh quốc gia Wellington Koo, cũng như các cuộc hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Joseph Wu. Ngoài ra, còn có các phiên họp riêng với Thứ trưởng Ngoại giao Tseng Hou-jen và Bộ trưởng Quốc phòng Chiu Kuo-cheng.

Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cornyn còn đề cập đến việc ông Wu, người bị Bắc Kinh đưa vào danh sách đen chỉ vài ngày trước khi phái đoàn đến thăm, đã mô tả Đài Loan là “tiền đồn của nền dân chủ, luôn kiên quyết chống lại chủ nghĩa độc tài“.

Thượng nghị sĩ cũng thông qua phiên họp Thượng viện hôm thứ 16/11 để bày tỏ sự ủng hộ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2022 – được Hạ viện thông qua hồi tháng 9 – trong đó có một số điều khoản tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan, đồng thời giúp quan hệ đối tác an ninh Mỹ – Đài Loan xích lại gần hơn. Đạo luật còn đề xuất đẩy mạnh trao đổi thông tin liên lạc quốc phòng giữa Washington và Đài Bắc để cải thiện “khả năng tương tác” giữa quân đội hai nước.

Thượng nghị sĩ Cornyn và Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth (tiểu bang Illinois) cũng là những người đồng bảo trợ cho Đạo luật Đối tác Đài Loan, nhằm tạo dựng mối quan hệ hợp tác giữa Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các khu bảo tồn của hòn đảo.

Chuyến công du Đông Nam Á của phái đoàn bao gồm chuyến thăm tới trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở Hawaii. Ông Cornyn trích lời Đô đốc John Aquilino của Chỉ huy USINDOPACOM cho hay: “Vấn đề không phải là Trung Quốc có xâm lược Đài Loan hay không, mà là khi nào [họ sẽ làm vậy].”

Tham chiếu nhận định của Đô đốc Philip Davidson, ông Cornyn nhắc lại rằng, Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan vào năm 2027.

Tương tự quan điểm của Đô đốc Aquilino, ông cho rằng việc ngăn chặn xung đột trên eo biển Đài Loan cũng là vì lợi ích riêng của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ nhấn mạnh: “Đài Loan có thể an toàn trong sáu năm, nhưng chúng ta không thể chỉ hành động dựa trên giả định đó. Chúng ta cần phối hợp với Đài Loan và các nước bạn bè và đồng minh của chúng ta trong khu vực để cho CHND Trung Hoa nhận rõ về mức độ tổn thất, rằng việc này không xứng đáng với thời gian và nỗ lực của họ.”

Ông Cornyn kết luận: “Tôi tin rằng chúng ta có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức để đứng cùng phía với Đài Loan và ngăn chặn Trung Quốc xâm lược. Và ngay cả an ninh của chúng ta cũng đang bị đe dọa. Cần phải có một chiến lược để ngăn cản Trung Quốc cố gắng chiếm Đài Loan. Không nghi ngờ gì nữa, thời gian là quan trọng nhất.”

Khi Hạ viện thông qua đạo luật quốc phòng vào tháng 9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian đã cáo buộc “các chính trị gia vô đạo đức” khi “phóng đại cái gọi là ‘mối đe dọa Trung Quốc’ một cách vô cớ”.

Ông Wu nói thêm, những nỗ lực của dự luật nhằm tăng cường quan hệ an ninh Mỹ-Đài Loan là đang “đùa với lửa”.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)

Xem thêm: