Đa số người Mỹ (60%) xem Tổng thống Joe Biden là nhà lãnh đạo yếu kém, trong đó 41% nói ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm là “rất yếu kém”, theo cuộc khảo sát do The Economist/YouGov công bố hôm thứ Tư (5/1).

Embed from Getty Images

The Economist/YouGov thực hiện khảo sát 1.500 người Mỹ trưởng thành và 1.201 cử tri Mỹ đã đăng ký trong thời gian từ ngày 2/1 đến ngày 4/1. Sai số khảo sát nhóm những người Mỹ trưởng thành là +-2,6% và sai số khảo sát nhóm cử tri Mỹ đã đăng ký là +-2,9%.

Khi được hỏi, “quý vị sẽ nói Joe Biden là nhà lãnh đạo mạnh mẽ hay yếu kém?”, kết quả khảo sát 1.500 người Mỹ trưởng thành như sau:

• Rất yếu kém: 41%
• Khá yếu kém: 19%
• Khá mạnh mẽ: 29%
• Rất mạnh mẽ: 11%

Trong số các đáp viên đánh giá ông Biden rất yếu kém có 34% thuộc nhóm ôn hòa, 47% thuộc nhóm độc lập; 37% là nữ và 46% là nam.

Cùng câu hỏi trên, kết quả khảo sát 1.201 cử tri Mỹ đã đăng ký như sau:

• Rất yếu kém: 42%
• Khá yếu kém: 16%
• Khá mạnh mẽ: 29%
• Rất mạnh mẽ: 12%

Đa số thành viên Đảng Cộng hòa và Độc lập xem ông Biden là lãnh đạo yếu kém, trong khi, đa số thành viên Đảng Dân chủ đánh giá ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm là mạnh mẽ.

Cũng theo cuộc khảo sát, người dân Mỹ cũng không mấy tin tưởng Tổng thống Biden. 44% đáp viên nói ông Biden là “không trung thực và không đáng tin cậy”, trong khi, 38% đáp viên có quan điểm ngược lại.

Đa số cử tri độc lập (52%) đánh giá ông Biden là “không trung thực và không đáng tin cậy”, gần gấp đôi tỷ lệ cử trị độc lập có quan điểm ngược lại (27%).

Đức Thiện

Xem thêm: