Ông Nikol Pashinyan, Chủ tịch của khối liên minh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo, cho biết đã phê duyệt triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan để ổn định tình hình.

Embed from Getty Images

Cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên phố hôm 5/1/2022 khi các cuộc biểu tình chưa từng có nổ ra tại Almaty, Kazakhstan sau khi giá xăng tăng cao. (Ảnh: ABDUAZIZ MADYAROV/AFP via Getty Images)

Ông Nikol Pashinyan, cũng là Thủ tướng của Armenia, nói trong một tuyên bố đăng trên Facebook rằng: “Hưởng ứng lời kêu gọi của [Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev] và cân nhắc mối đe dọa từ bên ngoài tới an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan, Hội đồng An ninh Tập thể CSTO đã quyết định điều động Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Tập thể của khối này tới Cộng hòa Kazakhstan, phù hợp với Điều 4 của Hiệp định An ninh Tập thể”.

Liên minh CSTO chưa loan báo quy mô và các thông tin chi tiết khác của việc triển khai quân tới Kazakhstan, nhưng ông Pashinyan đã nói rằng đội quân này sẽ ở lại Kazakhstan “trong một đoạn thời gian giới hạn để ổn định tình hình”.

Quyết định của liên minh CSTO đến chỉ vài giờ sau khi tổng thống Kazakhstan đề nghị các đồng minh giúp đỡ trong bối cảnh bạo loạn bùng phát dữ dội khắp cả nước. Tổng thống Kazakhstan cáo buộc “những kẻ khủng bố” đang tràn ngập các cơ sở chiến lược khắp đất nước từng thuộc Liên Xô.

Các cuộc biểu tình tại Kazakhstan bùng phát từ đầu tháng này sau khi giá xăng tăng cao kỷ lục do chính phủ bãi bỏ kiểm soát giá mặt hàng này.

Mặc dù Tổng thống Tokayev đã đồng ý khôi phục tạm thời chính sách kiểm soát giá nhiên liệu và nhượng bộ các yêu cầu khác của người biểu tình, nhưng các cuộc tuần hành vẫn ngày càng thu hút đông đảo dân chúng hơn.

Đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát. Các nhà chức trách Kazakhstan hôm 5/1 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, thực hiện giới nghiêm trong đêm.

Hải Đăng (Theo RT)