Theo Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) đưa tin sáng thứ Sáu (4/2), Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gọi Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 là “thắng lợi vĩ đại”. Ông Kim cũng bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo KCNA, trong bức thư nêu trên ông Kim cho biết: “Khai mạc thành công Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh bất chấp cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và những hoàn cảnh khó khăn chưa từng có là một thắng lợi vĩ đại khác của nhà nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa”.

Ông Kim nói rằng ông sẽ “kiên định phát triển mối quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước tới một tầm cao mới”.

Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khai mạc vào tối thứ Sáu (4/2, giờ địa phương).

Cũng trong ngày 4/2, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp bàn về các vụ thử tên lửa liên tiếp của Bắc Hàn trong một tháng qua, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung vào Chủ Nhật (30/1), vụ thử loại vũ khí này đầu tiên kể từ năm 2017.

Trung Quốc và Nga tháng trước đã dùng quyền phủ quyết của thành viên thường trực để trì hoãn nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt chế tài lên 5 công dân Bắc Hàn liên quan đến các vụ thử tên lửa gần đây.

Trong một lá thư gửi Trung Quốc từ giới chức thể thao Bắc Hàn hồi tháng 1/2022, phía Bình Nhưỡng nói họ sẽ không cử đoàn vận động viên tham gia Thế vận hội lần này tại quốc gia láng giềng, đổ lỗi cho “các thế lực thù địch” và rủi ro đại dịch COVID-19.

Bắc Hàn đang phải chịu án phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vì họ không cử đoàn vận động viên tham gia Thế vận hội Mùa Hè Tokyo năm 2021 với lý do quan ngại lây nhiễm COVID-19. Với án phạt này, các vận động viên Bắc Hàn nếu tham dự Thế vận hội sẽ không được sử dụng quốc kỳ chính thức.

Trong lá thư giới chức thể thao Bắc Hàn gửi Trung Quốc, họ cũng đã chỉ trích Mỹ hồi tháng 12/2021 đã loan báo sẽ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022, nhưng vẫn cử đông đảo vận động viên tham gia tranh tài.

Trung Quốc hiện là đồng minh lớn nhất của Bắc Hàn kể từ khi hai nước ký hiệp định hữu nghị đặc biệt năm 1961.

Bắc Hàn từ tháng 1/2022 cũng đã mở lại các chuyến tàu thương mại nối với Trung Quốc sau gần 2 năm đóng biên hoàn toàn để phòng chống đại dịch COVID-19.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: