Truyền thông địa phương tại Ukraine đưa tin, giới chức nước này vừa phát hiện những ngôi mộ tập thể khổng lồ ở thành phố Lyman thuộc vùng Donbastonsk, miền đông Ukraine.

Embed from Getty Images

Ngày 18/9/2022, các kỹ thuật viên pháp y làm việc tại khu vực một ngôi mộ tập thể trong một khu rừng ở ngoại ô thành phố Izyum, miền đông Ukraine, trong một khu vực chiếm đóng trước đây của quân đội Nga. Khoảng 450 ngôi mộ đã được tìm thấy ở Ukraine, một số ngôi mộ đã được khai quật có thi thể có dấu hiệu bị tra tấn. (Ảnh: Getty Images)

Lyman đã bị quân đội Nga xâm lược Ukraine chiếm đóng từ lâu cho đến ngày 1/10, và là thành phố chiến lược cực kỳ quan trọng, nó có vai trò then chốt như một trung tâm hậu cần. Tuy nhiên, trước đòn phản công mạnh mẽ của lực lượng Ukraine trong giai đoạn gần đây, quân đội Nga đã phải rút lui và Lyman đã được Ukraine lấy lại thành công.

Sau đó, một số lượng lớn các ngôi mộ đã được phát hiện. Đây là một cảnh tái hiện bi thảm khác tại một thị trấn của Ukraine từng bị quân đội xâm lược Nga chiếm đóng.

200 ngôi mộ trong một khu mộ tập thể ở Lyman

Theo truyền thông Ukraine TCH, có khoảng 200 ngôi mộ trên một khu đất ở Lyman, và có khá nhiều khu đất như thế ở thành phố này.

Một báo cáo của một cơ quan truyền thông Ukraine khác là Hromadske tiết lộ rằng một số khu mộ được đánh dấu bằng tên, trong khi những khu khác chỉ được đánh số.

Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu khu vực Donbastonsk của Ukraine, cho biết: “Hiện các nhân viên thực thi pháp luật đang điều tra những nơi này và không lâu nữa sẽ bắt đầu quá trình khai quật.”

Ông nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu mọi người không bình luận về số người được chôn cất và nguyên nhân cái chết cho đến khi các chuyên gia đưa ra kết luận cuối cùng.”

Tờ Hromadske cũng đưa tin, quân đội Nga xâm lược và chiếm đóng khu vực này đã buộc những thường dân địa phương thân Ukraine phải thu gom thi thể của những người thiệt mạng trên đường phố.

Điều tra thành phố được Ukraine thu hồi phát hiện 3 ngôi mộ tập thể, quân đội Nga bị cáo buộc giết dân thường

Những ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở Lyman rõ ràng không phải là trường hợp cá biệt.

Cuối tháng 9, giới chức Ukraine phát hiện hai ngôi mộ tập thể khác ở thị trấn Izyum, miền đông bắc nước này. Đầu tháng 9, trong thắng lợi lớn của cuộc phản công Kharkov, quân Ukraine đã thu hồi được gần như toàn bộ lãnh thổ của khu vực Kharkov, bao gồm cả Izyum, vốn bị quân đội Nga xâm chiếm và kiểm soát trong một thời gian dài.

Thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo rằng chỉ vài tuần sau khi một ngôi mộ tập thể chứa hơn 430 thi thể được tìm thấy giấu trong rừng, họ đã phát hiện thêm hai ngôi mộ tập thể.

Ông báo cáo rằng một số thi thể được chôn trong các ngôi mộ tập thể mới được phát hiện có dấu hiệu bị tra tấn.

Quân đội Nga đã bị cáo buộc phạm tội ác ghê tởm đối với dân thường Ukraine tại các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng, với các tội danh khác nhau, từ tra tấn dân thường đến thực thi bạo lực dựa trên giới tính.

Tệ hơn nữa, các quân đội xâm lược của Nga đã rút khỏi các thành phố khác nhau của Ukraine và trong nhiều trường hợp, không chỉ để lại những cảnh tàn bạo khủng khiếp mà còn giết hại dân thường.

Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS: “Họ (quân Nga) sẽ không giết các quân nhân (Ukraine).”

“Họ cưỡng hiếp, tra tấn và sát hại dân thường.”

“Hãy tưởng tượng tôi đã ở đó vài ngày trước. Chúng tôi tìm thấy một ngôi mộ tập thể lớn với gần 500 người. Hôm nay, tôi nhận được thêm thông tin. Các phóng viên đang trên đường đến. Họ tìm thấy hai ngôi mộ tập thể khác, có những ngôi mộ lớn [chôn cất] hàng trăm người,” ông Zelensky cho biết.

“Còn nữa … chúng ta đang nói Izyum là một thị trấn nhỏ. Bạn biết không? Trong một thị trấn nhỏ, (không chỉ có 1 ngôi mộ tập thể lớn), còn có hai ngôi mộ tập thể. Đây chính là sự việc đang xảy ra.”

Mỹ xác nhận và lên án hành vi tàn bạo của Nga ở Ukraine

Ông Michael Carpenter, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), xác nhận rằng trong suốt cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, khi quân đội Nga rút lui khỏi các thành phố khác nhau của Ukraine, các quan chức Ukraine và phương Tây đã phát hiện ra rằng quân đội Nga đang nhắm vào dân thường Ukraine để thực thi những hành động tàn bạo “khủng bố”, bao gồm tra tấn, bạo lực tình dục và thậm chí cả hành quyết.

Trong một cuộc họp báo ngắn gọn, ông Carpenter cho biết: “Sau khi quân đội Nga rút khỏi các khu vực Donetsk và Kharkov, và trước đó, sau khi quân đội Nga rút quân khỏi các thành phố phía bắc Kyiv, cũng như khu vực Sumy và Chernihiv, chúng tôi đã thấy rất nhiều điểm chung về các hành động khủng bố [của quân đội Nga] đã được phát hiện.”

“Hiện tại ở Izyum chúng tôi cũng đang số lượng xác chết được khai quật từ ngôi mộ tập thể lớn này đang ngày càng tăng lên. Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ đã gần 450 thi thể.” Đại sứ Mỹ tiết lộ, đồng thời tiếp tục vạch trần sự tàn bạo hành động tàn bạo giết hại dân thường của quân xâm lược Nga.

“Và, một lần nữa, chúng tôi nhìn thấy có nam giới, nữ giới và trẻ em trong số các nạn nhân. Chúng tôi thấy ít nhất một số người trong số họ có dấu hiệu bị tra tấn và ngược đãi, các ngón tay (của người chết) bị chặt,” ông Carpenter nói, đồng thời nhấn mạnh.

“Một lần nữa, khẩu súng (quân đội Nga) lại nhằm vào đầu (người bị hành quyết).”